Bé gái có tên Ranran (16 tháng) tuổi ở Bắc Kinh - Trung Quốc vừa được các bác sĩ phẫu thuật để “nhổ” cây bồ công anh mọc trong… ống tai.

Cây bồ công anh mọc trong tai bé gái ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: Mirror
Trả lời tờ Bắc Kinh Buổi sáng, mẹ của bé Ranran cho biết mình đã nhìn thấy có vật gì đó trong tai của con nhưng không biết rõ đó là cái gì. Sự việc kéo dài trong 4 tháng và chỉ đến khi bé liên tục gãi tai, gia đình mới đưa cháu tới Bệnh viên Nhi Bắc Kinh khám xét.

Tại đây, các bác sĩ vô cùng sửng sốt khi phát hiện trong tai bệnh nhi là hạt bồ công anh đã phát triển thành mầm dài tới hơn 2 cm và đã choán hết lỗ tai của bé.

Theo các bác sĩ, sở dĩ hạt cây bồ công có thể phát triển được trong ống tai của bé Ranran là nhờ môi trường trong tai ấm áp và ẩm ướt.

Trong khi đó, bác sĩ Gu Qinglong cho biết chỉ cần một áp lực nhỏ cũng có thể làm bệnh nhi xuất huyết trong, nên cần phải phẫu thuật ngay lập tức để tránh hậu quả đáng tiếc.

Đăng Minh (Theo Mirror)