Con trăn có chiều dài 5,2m, vòng bụng 50cm, nặng trên 100kg. Ông Nguyễn Trung Chánh, Giám đốc Vườn chim Bạc Liêu cho biết, từ khi thành lập Vườn chim đến nay, chưa ai thấy con trăn nào lớn như thế.




Con trăn nặng trên 100kg.




Trưa ngày 16/7, trong lúc đi tuần tra, ông Võ Ngọc Minh, Đội trưởng đội bảo vệ Vườn chim Bạc Liêu phát hiện con trăn khổng lồ mắc vào lưới tại khu vực Vườn chim Bạc Liêu (phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Sau đó, con trăn được đưa về Ban quản lý vườn chim Bạc Liêu. Con trăn có chiều dài 5,2m, vòng bụng 50cm, nặng trên 100kg. Theo nhiều người dân địa phương, con trăn này là loài trăn gấm, giống cái, vừa mới đẻ.

Tính đến chiều cùng ngày, đã có hàng trăm người dân hiếu kỳ ở nhiều nơi kéo đến Vườn chim Bạc Liêu để được tận mắt nhìn thấy con trăn hoang dã khổng lồ.
Ông Nguyễn Trung Chánh, Giám đốc Vườn chim Bạc Liêu cho biết, từ khi thành lập Vườn chim đến nay, chưa ai thấy con trăn nào lớn như thế. Hiện Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu làm chuồng và nuôi con trăn này để du khách đến Vườn chim tham quan, chiêm ngưỡng.

Vườn chim Bạc Liêu có diện tích rộng trên 280 ha. Đây là thảm rừng ngập mặn ven biển rất phong phú và đa dạng với hệ sinh thái rừng ngập mặn tự nhiên. Khu vực vườn chim hiện có trên 77 loài chim sinh sống thành từng bầy đàn, trong đó có 23 loài chim nước; 3 loài chim quí hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam.
Thời gian gần đây ,tại khu rừng vườn chim này có nhiều loài động vật về đây trú ngụ, sinh sản, làm tăng tổng đàn, số động vật đang sinh sống ở vườn chim Bạc Liêu.