Hoa Kỳ : Thuốc ngủ và chất kích thích được phát như kẹo ở Nhà Trắng




Tờ Washington Post của Mỹ, hôm qua 18/02/2024, tiết lộ đội ngũ y tế của chính phủ Hoa Kỳ dưới thời các tổng thống Obama và Trump đã cung cấp nhiều loại thuốc an thần hoặc kích thích cho nhân viên làm việc ở Nhà Trắng một cách « vô tội vạ ».



Ảnh minh họa : Dân biểu Mỹ Ronny Jackson, thuộc đảng Cộng Hòa sau cuộc họp của phe Cộng Hòa tại Hạ Viện, điện Capitol, Washington, Mỹ, ngày 13/10/2023. AP - J. Scott Applewhite

Theo một cuộc điều tra nội bộ của Lầu Năm Góc, Ronny Jackson, một dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa, rất thân cận với Donald Trump, là nhân vật then chốt đứng sau « hoạt động phân phát thuốc men » này.

Theo nhà báo Julien Chavanne, thuộc ban tiếng Pháp RFI, Ronny Jackson có biệt danh là « Candyman » tức « Người phát kẹo » hay « Dr. Feelgood » tức « Bác sĩ giúp khỏe hơn ». Ông Jackson có thói quen cung cấp thuốc cho nhân viên mà không cần xem đơn thuốc. Trong hồi ký của mình, ông Jackson đã thừa nhận « tất cả những ai làm việc ở Nhà Trắng đều là bệnh nhân của ông ».

Ronny Jackson cung cấp đủ các loại thuốc từ thuốc ngủ, thuốc kích thích, và ông đặc biệt hào phóng với những nhân vật quyền lực nhất trong nội các làm việc dưới thời các tổng thống mà ông từng phục vụ. Sau khi nhiệm kỳ của tổng thống Barack Obama kết thúc, ông đã công khai lên tiếng ủng hộ Donald Trump và giờ vẫn là một trong những người ủng hộ cựu tổng thống nhiệt thành nhất. Và Jackson không bao giờ bỏ lỡ cơ hội yêu cầu Joe Biden « làm bài kiểm tra để xác định đầu óc có còn minh mẫn hay không ».



RFI