Người dân Iran biểu tình chống Mỹ và Israel





Tổng thống Iran Hassan Rouhani, phát biểu tại quảng trường Azadi ở thủ đô Tehran kỷ niệm 38 năm cuộc cách mạng Hồi giáo thành công hôm 10/2/2017.
AFP photo

Hàng triệu người Iran đã tổ chức tuần hành hôm thứ Sáu 10 tháng 2, cũng là ngày kỷ niệm 38 năm cuộc cách mạng Hồi giáo thành công (1979). Cuộc biểu tình được xem như thái độ phản kháng đối với những chính sách của tân chính quyền tổng thống Donald Trump nhắm đến người Iran.

Tại quảng trường Azadi, thủ đô Tehran, tổng thống Iran Hassan Rouhani nêu rõ mục tiêu này của cuộc tuần hành.

Những người tuần hành cầm cờ và biểu ngữ ca ngợi việc thành lập nước Cộng hòa Hồi giáo, hô các khẩu hiệu chống Mỹ và Israel, nhưng lại ủng hộ Palestines.

AFP trích lời tổng thống Hassan Rouhani rằng cuộc tuần hành tượng trưng cho sức mạnh dân tộc, cho thế giới biết rằng người Iran cần phải được tôn trọng.


RFA
2017-02-10