Cháy nổ lớn công ty sơn ngàn mét ở Hóc Môn



Đám cháy bùng phát kèm những tiếng nổ dữ dội ở nhà xưởng một công ty sản xuất sơn trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM khiến người dân hoảng hốt

Khoảng 5 giờ sáng 12-4, nhiều người dân sống cạnh công ty sản xuất sơn trên đường Xuân Thới 8, ấp Xuân Thới Đông 1 (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) hốt hoảng phát hiện nhiều tiếng nổ lớn.



Bùng phát cháy nổ lúc sáng sớm.
Khói lửa sau đó bùng phát dữ dội trong công ty và có dấu hiệu lan rộng khiến cư dân khu vực hoảng loạn, những người có nhà gần hiện trường di chuyển đồ đạc vì sợ cháy lan. “Do tường của xưởng sản xuất khá lớn nên lửa không bùng ra ngoài và lan ra khu vực dân cư. Chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng nổ khá lớn nên cả khu vực đều biết” - một người dân nói.


Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt khống chế hỏa hoạn.

Do lửa gặp các vật liệu dễ cháy như hạt nhựa, bột sơn, bao bì… nên bùng phát dữ dội, mái tôn nhà xưởng bị đổ sập.

Một diện tích lớn nhà xưởng đã bị hỏa hoạn thiêu rụi.
Cảnh sát chữa cháy quận 12, Tân Phú điều động 13 phương tiện cùng 65 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, hỏa hoạn được khống chế sau đó.
Đề phòng lửa bùng phát trở lại, cảnh sát PCCC mang mặt nạ phòng độc tiếp cận dập tắt hoàn toàn đám cháy vào khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày.



Cảnh sát PCCC mang mặt nạ phòng độc tiếp cận đám cháy dập lửa, di dời những vật liệu dễ phát hỏa ra ngoài.
Ghi nhận tại hiện trường, mái tôn nhà xưởng bị sập một phần, nhiều hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất sơn bị cháy, hư hỏng.
Theo cảnh sát, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại khoảng 300/4.600 m 2 nhà xưởng, các chất cháy gồm bao bì, vật tư sản xuất và phụ gia.

Cảnh sát PCCC đã bảo vệ được hơn 4.000 m 2 nhà xưởng di chuyển nhiều thùng hóa chất ra bên ngoài.
Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo Báo Mới