Chính phủ Mỹ đóng cửa, Đại sứ quán tại Hà Nội vẫn cấp Visa



Trong khi nhiều nhân viên liên bang, trừ lực lượng an ninh và một số cơ quan thiết yếu khác, đang phải “ngồi chơi xơi nước” vì chính phủ Mỹ bị đóng cửa từ đêm 19/1, đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội thông báo vẫn thực hiện các dịch vụ hộ chiếu và visa.




Nhà Trắng công bố hình ảnh Tổng thống Donald Trump làm việc trong phòng Bầu Dục giữa lúc chính phủ đóng cửa. (Ảnh: Nhà Trắng)


Chính phủ Mỹ bị đóng cửa từ đêm 19/1 do quốc hội chưa thể thông qua dự luật ngân sách cho giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, trong cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện trước đó cùng ngày, chỉ có 50 thượng nghị sĩ ủng hộ dự luật, 48 thượng nghị sĩ phản đối, trong khi cần ít nhất 60/100 phiếu thuận để được thông qua.

Phe Dân chủ yêu cầu ngân sách năm tài khóa 2018 phải bao gồm cả việc bảo vệ hàng trăm nghìn người nhập cư không giấy tờ, song phe Cộng hoà bác bỏ.

Phản ứng trên Twitter, Tổng thống Trump nói rằng Đảng Dân chủ đang khiến quân đội trở thành con tin chỉ vì yêu sách của họ dành cho những người nhập cư trái phép.

“Đảng Dân chủ quan tâm đến người nhập cư trái phép nhiều hơn đến chính quân đội cũng như sự an toàn của chúng ta ở biên giới phía nam đầy rẫy nguy hiểm. Lẽ ra họ đã có thể dễ dàng đi đến thỏa thuận nhưng lại quyết định dùng đến lá bài chính trị thay vì … Đây là kỉ niệm một năm nhậm chức của tôi và đảng Dân chủ muốn tặng tôi một món quà tuyệt vời“, ông chủ Nhà Trắng bình luận.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, “Tổng thống sẽ không đàm phán về cải cách nhập cư cho tới khi đảng Dân chủ ngừng chơi lá bài này (vấn đề nhập cư) và mở lại chính phủ“.

Sau khi chính phủ đóng cửa, nhiều nhân viên liên bang đang phải “ngồi chơi xơi nước”, trong tình trạng coi như thất nghiệp tạm thời. Phần lớn các tòa nhà liên bang đều đóng cửa, nhưng một số vẫn mở. Các dịch vụ sân bay, bưu điện, các hoạt động an ninh quốc gia , thực thi pháp luật vẫn đang hoạt động.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ hôm 21/1 thông báo cơ quan này vẫn tiếp tục làm việc một phần. “Dịch vụ hộ chiếu và thị thực đã được lên lịch tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục với điều kiện cho phép trong thời gian dự luật ngân sách chưa được thông qua“, theo thông báo trên tài khoản Facebook chính thức cuẩ Đại sứ quán Mỹ.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì bất đồng tại Quốc hội dẫn tới ngân sách không thể thông qua. Lịch sử hiện đại Mỹ ghi nhận tổng cộng 7 lần chính phủ nước này đã phải ngừng hoạt động vì không thể thông qua ngân sách, và lần này là lần thứ 8.

Lần đóng cửa gần đây nhất là vào năm 2013, Tổng thống Barack Obama khi đó đã hủy một loạt chuyến công du đến châu Á, bao gồm cả tham dự hội nghị cấp cao APEC và Hội nghị cấp cao Đông Á vì lý do trên.



Báo Mới
22/01/2018