Ngày 26-5, nhóm dân quân al-Hashd al-Shaabi tấn công vào tỉnh Salaheddin nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế từ phía nam vào tỉnh Anbar, đồng thời giải phóng thành phố Baiji cùng một mỏ dầu ở đó. Như vậy, quân đội Iraq chính thức khởi động chiến dịch giải phóng 2 tỉnh Anbar và Salaheddin khỏi tầm kiểm soát của IS. Sau đó sẽ tiếp tục dồn quân đòi lại Ramadi.





Trước đó, kênh truyền hình quốc gia Iraqiya TV đưa tin quân đội Iraq triển khai hoạt động quân sự trên diện rộng, lực lượng vũ trang và dân quân al-Hashd al-Shaabi được điều phối để quyết giải phóng Ramadi khỏi tay IS.

Kênh truyền hình này cũng dẫn lời thủ tướng Iraq cho biết việc giải phóng tỉnh Anbar sẽ “rất mau chóng”. Theo đó, lực lượng quân cảnh Iraq và các dân quân al-Hashd al-Shaabi đang tiến lên và siết chặt kiểm soát đám phiến quân IS.

Phía IS cũng dồn quân tăng cường tới Ramadi để bảo vệ các căn cứ tại đó.

Ngày 26-5, nhóm dân quân al-Hashd al-Shaabi tấn công vào tỉnh Salaheddin nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế từ phía nam vào tỉnh Anbar, đồng thời giải phóng thành phố Baiji cùng một mỏ dầu ở đó.

Tại tỉnh Anbar, các hoạt động quân sự diễn ra tại Karma, phía đông bắc Falluja, gần Ramadi.
T


Theo xaluan