Một bé gái 5 tuổi người Anh mắc phải một chứng rối loạn gene hiếm gặp lúc nào cũng phải đeo băng bởi vì da em bị tróc 14 lần mỗi ngày.

Annabelle Whitehouse, quê ở Sutton Coldfield, West Midlands, được chẩn đoán bị vảy cá (Ichthyosis), một chứng bệnh khiến cho da của em bị tấy đỏ, gây đau và bong tróc ngay từ khi chào đời.

Cha mẹ của bé, Paul và Sonia, đã phải thoa kem cho con để giúp con dễ chịu hơn. Họ cũng cố gắng bảo vệ con gái khỏi những lời chế nhạo độc ác của người lạ.

Cô Sonia, 45 tuổi, tâm sự: "Mỗi khi chúng tôi đi nghỉ, tài xế taxi lại hỏi có phải chúng tôi cho Annabelle vào lò vi sóng không. Những người khác thậm chí còn lên án chúng tôi để con bé tắm nắng quá mức".

Khi Annabelle chào đời, toàn thân em bao phủ bởi một lớp da rất dày, nhất là ở hai tai, mũi, tay và chân. Em đã được điều trị đặc biệt để dỡ bỏ vỏ bọc này và đến tận lúc đó, bố mẹ Annabelle mới có thể quan sát các đặc điểm của con lần đầu tiên.

Nhưng Sonia và Paul, 59 tuổi, giờ đây phải thực hiện một chế độ chăm sóc cực kỳ vất vả để chống lại căn bệnh rối loạn gene. Họ phải bôi kem cho bé hàng ngày và quấn băng để đảm bảo da của con gái không kết thành vảy hoặc bong ra.
Trong 9 tháng liền, cứ mỗi giờ, trong cả ngày lẫn đêm, hai vợ chồng Sonia lại bôi kem cho con gái một lần. Nhưng sau khi tình hình được cải thiện, Annabelle giờ được bôi kem và quấn băng 4 lần một ngày.

Sonia và Paul muốn con gái họ, dù mắc phải căn bệnh hiếm gặp, có một cuộc sống bình thường như cô chị Lydia 8 tuổi. Annabelle có thể làm những việc như cưỡi ngựa, múa ballet nhưng thật không dễ cho một đứa trẻ mới 5 tuổi phải chịu đựng căn bệnh về da của mình.



Mặt của bé Annabelle Whitehouse đỏ như gấc.



Annabelle Whitehouse học múa ballet như bao trẻ khác