Đêm 10-8, rạng sáng 11-8 (theo giờ Việt Nam), trăng tròn gần nhất và sáng nhất trong năm (hay “siêu trăng” gần nhất) đã được quan sát tại nhiều nơi trên thế giới.


Ở Tottenham, London, Anh Điểm đặc biệt của "siêu trăng" lần này chính là Mặt trăng ở vị trí gần Trái đất nhất trong năm 2014, ở khoảng cách 356.896 km (theo fourmilab).
"Siêu trăng" là một hiện tượng thiên văn thú vị. Theo một số nhà khoa học, lúc diễn ra “siêu trăng” Mặt trăng có thể to hơn 12-14% và sáng hơn 30% so với thông thường.
Tuy nhiên mắt thường chúng ta khó nhận ra sự khác biệt này nếu không có công cụ đo (cách phân biệt tốt nhất là chụp ảnh Mặt trăng bình thường và Mặt trăng lúc "siêu trăng" với cùng tiêu cự máy ảnh rồi đem so sánh).
Lần "siêu trăng" tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 9-9 tới, nhưng Mặt trăng khi đó sẽ không đến gần Trái đất như vào đêm 10 sáng 11-8-2014.
Dưới đây là những hình ảnh "siêu trăng" trong đêm 10 sáng 11-8 tại các nước:



"Siêu trăng" ở Shawford, gần Winchester, Anh - Ảnh: Linda Enfield/BBC

Ở Marchwood, gần Southampton, Anh - Ảnh: Matthew Edwards/BBC
Ở Virginia, Mỹ - Ảnh: Jeff Reardon/BBC
Ở Purley, Anh

Ở Hong Kong - Ảnh: Edward KC Wong/BBC
Ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - Ảnh: Bill Del Grosso/BBC
Ở Guaynabo, Puerto Rico - Ảnh: Neslyn Talavera/BBC
Ở Adelaide, Úc - Ảnh: David Paul Jobling/BBC

Ở Montevideo, Uruguay - Ảnh: Gabriela Zazpe Fernandez/BBC
Ở Kandy, Sri Lanka - Ảnh: Rifard/BBC
Ở Blackheath, London, Anh - Ảnh: Mike Meynall/BBC
Ở Bắc Kinh, Trung Quốc


Theo Tuổi Trẻ