Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 25/12 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thúc giục quân đội tăng cường tinh thần sẵn sàng chiến đấu, khẳng định một cuộc chiến tranh có thể nổ ra “bất cứ lúc nào”.


Quan hệ liên Triều trong cơn căng thẳng mới - Ảnh: NKNEWS.ORG

Lời kêu gọi được đưa ra giữa lúc căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên tiếp sau vụ hành quyết ông Jang Song-thaek, chú nhà lãnh đạo Kim từng được xem là nhân vật quyền lực thứ hai, về tội phản quốc.

Ông Kim đã đi thăm Bộ Tư lệnh Đơn vị 526 đóng tại thành phố cảng Nampo, miền tây Triều Tiên, trong dịp Giáng sinh. Tại đó, ông đã "chỉ đạo đơn vị tăng cường tối đa khả năng sẵn sàng chiến đấu, luôn luôn ghi nhớ rằng chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào mà không cần báo trước".

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 24/12 cũng đã đi thăm một đơn vị quân đội tiền tiêu. Chủ nhân Nhà Xanh tuyên bố Seoul sẽ "đối phó nghiêm khắc và thẳng tay" với bất kỳ hành động khiêu khích nào của Bình Nhưỡng sau vụ ông Jang.

Theo một báo cáo vừa được Viện nghiên cứu Mỹ-Hàn thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) công bố đầu tuần này, Triều Tiên dường như đang nỗ lực "trên diện rộng" nhằm tái vận hành các cơ sở hạt nhân tại tổ hợp Yongbyon của nước này.

Báo cáo cho biết những hình ảnh chụp từ vệ tinh mới đây cho thấy hoạt động tại Yongbyon rõ ràng nhằm để sản xuất các thanh nhiên liệu dùng cho một lò phản ứng plutonium. Qua phân tích các hình ảnh, các chuyên gia Mỹ đã xác định một công trình có thể là nhà máy sản xuất nhiên liệu cho lò phản ứng plutonium có công suất 5 megawatt được tái vận hành đầu năm nay.

Triều Tiên được cho là đang sở hữu khối lượng nguyên liệu hạt nhân đủ dùng cho việc chế tạo 6-10 quả bom.

HUY KHANG (Theo Yonhap, AFP, Chosun Ilbo)