Phó thủ tướng Trung Quốc dịu giọng với Mỹ, muốn đàm phán trong hòa bình



Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc mới đây cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng đàm phán với Mỹ để không làm leo thang xung đột thương mại với Washington sau khi bị nước này đánh thuế, đồng thời sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các công ty nước ngoài, đặc biệt là các công ty Mỹ hoạt động tại thị trường Trung Quốc.



Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. (Ảnh qua vnexpress)

Truyền thông Trung Quốc hôm 25/8 cho rằng Mỹ đang ‘phạm sai lầm chiến lược’ và tuyên bố Bắc Kinh phải ‘dạy cho Washington hiểu về chiến tranh thương mại’.

Tuy nhiên, trong buổi phát biểu tại hội nghị công nghệ ở thành phố Trùng Khánh hôm 26/8, Phó thủ tướng Lưu dường như dịu giọng hơn khi cho rằng không ai được lợi trong xung đột thương mại.

“Chúng tôi tin rằng sự leo thang của chiến tranh thương mại không có lợi cho Trung Quốc, Mỹ và cũng không phải là lợi ích của nhiều người trên thế giới. Chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề này thông qua tham vấn và hợp tác trong thái độ bình tĩnh và hoàn toàn phản đối sự leo thang của cuộc chiến tranh thương mại”, ông Lưu cho hay.

Đồng thời, ông cũng khẳng định các công ty Mỹ đặc biệt được chào đón ở Trung Quốc và sẽ được đối xử công bằng. “Chúng tôi hoan nghênh các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Mỹ, đầu tư và hoạt động tại Trung Quốc”, Phó thủ tướng Lưu Hạc nói.

Theo ông Lưu, Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo ra “môi trường đầu tư tốt, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp trí tuệ thông minh với thị trường rộng mở, kiên quyết phản đối sự phong tỏa công nghệ, chủ nghĩa bảo hộ, và cố gắng bảo vệ sự hoàn thiện của chuỗi cung ứng”.

Ông Lưu đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 23/8 quyết định tăng thuế thêm 5% đối với 550 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc và yêu cầu các công ty lớn của Mỹ lập tức bắt đầu tìm kiếm lựa chọn hợp tác khác thay thế Trung Quốc, bao gồm đưa hoạt động sản xuất trở về Mỹ để đáp trả việc Bắc Kinh tuyên bố sẽ đánh thuế lên 75 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ trước đó.

‘Trung Quốc muốn đàm phán, chúng tôi sẽ bắt đầu nói chuyện nghiêm túc’



Tổng thống Trump: “Trung Quốc muốn đàm phán, chúng tôi sẽ bắt đầu nói chuyện nghiêm túc”. (Ảnh qua cafef)

Cùng ngày (26/8), Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc đã đề nghị khởi động lại các cuộc đàm phán sau các cuộc gọi điện thoại giữa các quan chức cấp cao của hai nước vào Chủ nhật (25/8).

“Tối qua (25/8), Trung Quốc gọi cho những người hàng đầu trong vấn đề thương mại của chúng tôi và nói rằng hãy trở lại bàn đàm phán và tôi nghĩ họ muốn làm điều gì đó. Họ đã bị tổn thất nặng nề nhưng họ hiểu đó là điều đúng đắn phải làm và tôi rất tôn trọng điều đó. Đây sẽ là một bước tiến tích cực cho cả thế giới”.

“nếu không có thỏa thuận tốt hơn, tôi không muốn làm ăn (với Trung Quốc)”, Tổng thống Trump nói.

Vị Tổng thống này cũng khẳng định rằng đó là cách mà ông đàm phán với Trung Quốc. “Đó là cách tôi đàm phán. Đối với tôi, cách thức này đã được thực hiện rất tốt đẹp trong những năm qua. Nó đang diễn ra rất tốt đẹp đối với đất nước (Hoa Kỳ)”, ông Trump chia sẻ.

Vũ Tuấn (t/h)