Tin từ Bao Dat Viet


Cảnh sát bang Massachusetts (Mỹ) mới đây bắt giữ bốn người khi đang vận chuyển một lượng lớn ma túy có ghi nhãn “Obamacare”, tên gọi đạo luật bảo hiểm y tế do Tổng thống Barack Obama khởi xướng.



Ảnh : Tin Tuc Dat Viet


Cảnh sát tình cờ phát hiện ra số ma túy khi họ chặn một chiếc xe chở bốn người do vi phạm nhiều lỗi giao thông vào sáng 20-12 (giờ địa phương), theo datviet.mobi hôm qua 22-12.


Trong khi cảnh sát kiểm tra bằng lái của tài xế Robenstein, một chú khuyển cảnh phát hiện ra 1.250 gói heroin giấu trong xe. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên là các gói ma túy được đóng dấu Obamacare và Kurt Cobain, người sáng lập quá cố của nhóm rock lừng danh Nirvana (Mỹ).


Robenstein bị buộc tội lái xe quá tốc độ, lái xe khi không có bằng lái và không chuyển làn để nhường đường cho xe cứu hộ, Datviet.mobi dẫn lời cảnh sát cho biết. Trong khi đó, cả bốn người trên xe đã bị tạm giam và đang đối mặt với tội buôn ma túy.


Datviet.mobi dẫn lời trung úy Daniel Richard cho biết việc các gói ma túy được đánh dấu bằng số, các cụm từ hay biểu tượng không phải là chuyện lạ. Theo ông Richard, việc ghi nhãn này sẽ giúp người mua biết được ai đã bán chúng.


Song viên trung úy khẳng định ông chưa bao giờ nghe thấy chuyện ma túy được đánh nhãn “Obamacare”.


datviet.mobi dẫn thông báo từ nhà giam hạt Hampshire hôm 22-12 cho biết hai trong số bốn nghi can đã được bảo lãnh tại ngoại.


Đọc thêm tin tức tại : Bao Dat Viet