Tòa án quận Đài Bắc hôm 26/12 đã buộc tội giết người đối với một phụ nữ, sau khi cô này thú nhận là đã dùng vài loại muối bỏ vào sữa bột của cháu khiến đứa cháu mới 3 tháng tuổi tử vong.


ảnh minh họa
Theo thông tin từ tòa, người phụ nữ họ Tsou này bị bắt vào tháng 11. Trong quá trình thẩm vấn, Tsou thú nhận là đã trộn một số loại muối khác nhau vào sữa bột của cháu nhiều lần trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10-2013.

Tsou cho biết, cô ta làm vậy vì muốn dạy cho mẹ đứa bé một bài học. Các công tố viên cho biết lý do chính khiến Tsou bị buộc tội giết người, vì cô ta không chấm dứt hành vi dã man của mình, ngay cả khi đứa trẻ phải nhập viện.

Tsou thậm chí còn tăng gấp đôi lượng muối cho vào sữa, khi đứa bé đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Công tố viên cho biết, động cơ khiến Tsou ra tay tàn ác với cháu là vì cô ta căm ghét mẹ của đứa trẻ và cũng là chị dâu của cô ta.

Đứa trẻ tội nghiệp tử vong hôm 15/11 khi mới 88 ngày tuổi.

theo AO