Thị trường chứng khoán thoái lui

-VnExpress


Mới phát tín hiệu khởi sắc trong phiên trước, các chỉ số chứng khoán sáng nay đã nhanh chóng đuối sức trước động thái ngập ngừng mua vào của nhà đầu tư.

Nhiều nhà đầu tư đứng ngoài quan sát trước khi xác định rõ xu thế thị trường, khiến thanh khoản hai sàn sáng nay sụt giảm.

Lần đầu tiên kể từ ngày 24/8, giao dịch ở HSX chỉ có 33,1 triệu chứng khoán, đẩy trị giá sang tay xuống 897 tỷ đồng.

Hàng loạt thông tin từng được kỳ vọng như: sửa Thông tư 13, tăng trưởng GDP, giữ nguyên lãi suất cơ bản... gần như đã phản ánh hết vào giá ở các phiên trước nên không còn đủ lực "đỡ" thị trường sáng nay.

Vn-Index đuối sức và kết quả tăng gần 3 điểm sau đợt đầu nhanh chóng tiêu tan. Chỉ số sàn TP HCM kết thúc phiên tại 452,94, mất hơn một nửa số điểm đã tích lũy hôm qua (tương đương 2,19 điểm).

Vẫn diễn biến trái chiều như phiên trước, nhưng trong nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, lượng mã giảm nhiều hơn tăng. Không mã nào đạt giá trần, chỉ có BVH,VIC, EIB, PPC khả quan nhất với mức tăng nhẹ 0,1-1,5 điểm.

Giao dịch trầm lắng trong phần lớn phiên, dù chỉ mới hôm qua thị trường tràn ngập thông tin vĩ mô quan trọng, được kỳ vọng là chất xúc tác giúp các chỉ số chấm dứt giai đoạn lình xình kéo dài. Song, nhà đầu tư dường như vẫn chưa an tâm giải ngân lúc này, khi giá đặt mua thấp chiếm lĩnh ô dư mua bảng điện tử. Ngược lại, bên bán cũng không vội vã chốt hàng mà đang chờ cơ hội sẽ bán được với giá cao hơn hiện tại.

Đà lên 2 phiên liên tiếp của HNX-Index đã không thể nối tiếp trong phiên sáng nay, trước sự yếu thế từ lực cầu. Chỉ số sàn Hà Nội bị trừ 2,76 điểm với quá nửa cổ phiếu mất điểm, đóng cửa tại 127,41. Thanh khoản vơi nhẹ so với hôm qua, tương đương 33,5 triệu chứng khoán, giá trị 842,7 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết đạt 46,98 điểm, giảm 0,09 điểm, lúc 11h20. Giao dịch trên sàn UPCoM ở mức 0,5 triệu chứng khoán, trị giá 7,1 tỷ đồng.

Bạch Hường

http://vn.news.yahoo.com/vne/2010092...i-2cb0122.html