Cụ già 75 tuổi đến mua dừa nhưng chủ nhà không có ở nhà, chỉ thấy bé gái 9 tuổi, nên dụ bé vào trong buồng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sáng 13/10, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Châu Thanh (75 tuổi, quê Bến Tre) về tội danh "hiếp dâm trẻ em". Nạn nhân là bé gái mới 9 tuổi.

Theo cáo trạng VKSND TP.HCM, vào khoảng 15h ngày 31/3/2010, bị cáo Thanh tới nhà chị Trần Thị Phượng để chở dừa. Tới nơi thì chị Phượng đã chở dừa đi trước, trong nhà lúc này chỉ còn bé N. (con gái chị Phượng) đang ngồi chơi trước nhà. Thấy vậy, Thanh nảy sinh ý định đồi bại với bé gái.



Bị cáo 75 tuổi tại phiên tòa
Ông Thanh dẫn bé N. vào phòng ngủ rồi hiếp dâm bé. Lúc này chị Nguyễn Thị Tiền (hàng xóm) sang nhà chị Phượng lấy đồ gửi trước đó. Thấy có người đến, ông Thanh buông bé N ra rồi bỏ về nhà. Chị Tiền thấy ông Thanh đi ra từ buồng ngủ còn bé N. khóc lóc mới hỏi chuyện bé N. Cô bé kể lại sự việc. Chị Tiền liền gọi điện cho bố mẹ bé N. Ngay sau đó gia đình bé N tới công an tố cáo ông Thanh.

Tại cơ quan điều tra, ông Thanh khai nhận đã hiếp dâm bé N. 2 lần. Nhận thấy hành vi của bị cáo đã xâm phạm nguy hiểm tới trẻ em, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Châu Thanh với mức án 9 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".


Theo Bee