Đài Loan sẽ tiếp tục cố gắng để được gia nhập LHQ trong năm nay



Bộ Ngoại giao Đài Loan (MOFA) hôm thứ Năm (23/7) đã tái khẳng định quyết tâm của Đài Loan trong việc gia nhập Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng Chín năm nay. MOFA nói rằng Đài Loan sẽ củng cố yêu cầu được trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) bằng các kết quả phòng chống dịch virus corona Vũ Hán thành công.



Đại hội đồng LHQ 2020 sẽ họp vào tháng Chín. (Ảnh: Liên Hiệp Quốc)

Theo Taiwan News, trong một cuộc họp báo nhanh hôm 23/7, ông Bob Chen, lãnh đạo Phòng các Tổ chức Quốc tế của MOFA, đã nói Đài Loan sẽ tiếp tục vận động để gia nhập LHQ trong năm nay và nước này sẽ thuyết phục các nước về năng lực tiềm năng của Đài Loan bằng thực tế họ đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Ông Bob Chen cho biết Đài Loan đã đang bị cấm tham gia vào LHQ từ năm 1971, nhưng hy vọng năm 2020 sẽ là một bước ngoặt cho đảo quốc dân chủ này. Ông nói MOFA lạc quan trong nỗ lực thu hút sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh rằng cơ quan ngoại giao Đài Loan đang trao đổi ý tưởng với các đồng minh ngoại giao và các nước cùng chia sẻ các giá trị chung.

Ông Bob Chen vạch ra ba yêu cầu chính của Đài Loan trong năm nay gồm: tham gia vào LHQ và các cơ quan trực thuộc LHQ, đủ tư cách tham gia vào các hội nghị Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ và truyền thông và người dân Đài Loan được tiếp cận các sự kiện của LHQ.

Đại diện của MOFA Đài Loan cũng bày tỏ hy vọng các quốc gia thành viên LHQ sẽ lắng nghe tiếng nói của Đài Loan và công nhận tiềm năng của nước này.

Đức Thiện