PNO – Nhà chức trách Indonesia hôm Chủ nhật cho biết hơn 25.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa sau một loạt các vụ phun trào và những dòng dung nham từ núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra miền Tây nước này.



Núi lửa Sinabung phun tro lên trời - Ảnh: AFP

Ngày 11/1, núi lửa Sinabung đã nhiều lần phun đá nóng và tro lên cao 5.000 mét trong không khí, giám đốc phụ trách ứng phó khẩn cấp thuộc Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia (NDMA), ông Tri Budiarto nói với AFP.

"Đến nay, 25.516 người đã được sơ tán. Hiện không còn ai ở trong vòng bán kính cách miệng núi lửa 5km. Chúng tôi đang kêu gọi sơ tán đến những người sống cách miệng núi lửa 7km về phía Đông Nam”, ông Budiarto cho biết.

Dung nham nóng do nói lửa phun ra trong 2 tuần qua đã chảy đến một con sông và lấp đầy thung lũng gần đó. "Có những vụ nổ nhỏ khi dung nham nóng đỏ gặp nước, nhưng đến nay chưa có trường hợp thương vong nào xảy ra”, ông Budiarto nói thêm và cho biết họ đã kêu gọi người dân không thực hiện bất cứ hoạt động nào trên sông.

Sinabung là một trong 129 núi lửa đang hoạt động ở Indonesia, nằm giữa đường đứt gãy kiến tạo lớn được gọi là Vành đai lửa Thái Bình Dương. Núi lửa này đã ngủ yên gần 400 năm sau khi tỉnh giấc và hoạt động trở lại vào năm 2010 và tháng Chín năm ngoái.

Tháng 8/2013, năm người đã thiệt mạng và hàng trăm người sơ tán khi ngọn núi lửa trên một hòn đảo nhỏ ở tỉnh Đông Nusa Tenggara phun trào. Núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia, núi Merapi ở miền Trung Java, đã giết chết hơn 350 người trong một loạt các vụ phun trào vào năm 2010.

(Theo AFP)