Các ni cô của Ni viện P.L cảm kích trước tấm lòng nhiệt thành tu luyện Phật pháp của một nhóm người và sập bẫy lừa.

Chiều ngày 14/10, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thủ Đức kết hợp với công an phường Tam Bình xác minh, điều tra về một băng nhóm hơn chục đối tượng được cho là đã lừa của Ni viện P.L (quận 9) gần 1 tỷ đồng.

Theo trình báo của ni cô Diệu Châu (ngụ quận 9) trước đây gần 1 tháng, có một số đối tượng tên Hùng, Tuấn, Anh (chưa xác định tên thật hay giả) đến Ni viện P.L để xin kinh kệ đem đi phát cho phật tử ở các địa phương vùng sâu, vùng xa. Thấy việc xin kinh kệ để phát cho phật tử là lẽ hợp đạo nên Ni viện đã cho các đối tượng hơn 2.000 kinh kệ.

Sau đó, đối tượng tên Hùng tiếp tục xin 2 triệu đồng của ni viện với lý do trả tiền nhà trọ cho các phật tử, rồi tiếp tục mượn một xe máy (trị giá 7 triệu đồng) để chở kinh đi phát cho phật tử. Tuy nhiên, sau đó, các đối tượng đem kinh kệ đi bán ve chai mà các ni cô không biết.



Thấy lừa đảo ngon ăn, nhóm lừa đảo tiếp tục tới Ni viện xin hỗ trợ tiền để tổ chức cho đạo tràng nghe giảng kinh Phật vào ngày 11/10. Không chỉ vậy, bọn chúng còn vẽ ra lý do xin tiền giúp đỡ 1 bệnh nhân đang nằm bệnh viện chờ mổ tim nhưng không có tiền. Để giăng bẫy, băng lừa đảo cử vài đối tượng gọi điện tới Ni viện mạo danh là ca sĩ G.L, Ph.D, L.Th đang ở Mỹ chưa kịp về nước nên nhờ Ni viện ứng tiền trước cho các đối tượng làm việc thiện, khi về nước sẽ hoàn trả và hậu tạ. Bằng cách này, cô Diệu Châu trình báo ni viện đã bị lừa gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, các ni cô trình báo nguyên nhân dẫn đến việc dễ bị lừa là, trong một lần đến nhà trọ số 14/26 đường số 22, khu phố 4 (P. Linh Đông, Q. Thủ Đức), các ni cô thấy nhóm người trên đọc kinh khá rành rọt, một số người dân gần đó cũng cho biết nhóm người trên tu tại gia và thường bốc thuốc nam miễn phí cho người bệnh nên rất an tâm.

Sáng ngày 11/10, các ni cô của Ni viện P.L đến nhà trọ 14/26 đường 22 để tổ chức đạo tràng theo hẹn với nhóm người kia nhưng không thấy ai có mặt nên biết mình bị lừa. Các ni cô đã cùng đệ tử Ni viện P.L tổ chức truy tìm. Đến sáng ngày 14/10 phát hiện nhóm lừa đảo đang tụ tập ngồi uống cà phê trước nhà trọ số 19 đường số 7, khu phố 3 (P. Tam bình, Q. Thủ Đức TPHCM), các ni cô đã báo cho công an phường Tam Bình tạm giữ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục sàng lọc, xác định danh tính các đối tượng liên quan để mở rộng điều tra.