Hơn 100 người Palestine thiệt mạng khi đang chờ hàng viện trợ




GAZA, Palestine (NV) – Hơn 100 người Palestine thiệt mạng khi đang chờ nhận hàng viện trợ ở Bắc Gaza sáng sớm Thứ Năm, 29 Tháng Hai, Bộ Y Tế Palestine ở Gaza loan báo, theo BBC.

Cơ quan y tế do Hamas điều hành đổ lỗi cho quân đội Israel, và báo chí Palestine dẫn nguồn tin từ bệnh viện cho hay lính Israel bắn vô đám đông.



Người Palestine được điều trị tại bệnh viện Kamal Edwan ở Beit Lahia, Bắc Gaza, hôm Thứ Năm, 29 Tháng Hai, sau khi có tin lính Israel bắn vô đám đông đang chờ lãnh hàng viện trợ. (Hình: AFP via Getty Images)

Nguồn tin quân đội Israel cho biết lính của họ nổ súng vì vài người trong đám đông tiến về phía họ theo cách “gây nguy hiểm cho binh lính.”

Quân đội Israel cho hay hàng chục người Palestine thiệt mạng do bị người khác giẫm lên và bị xe vận tải cán.

Phóng viên tại hiện trường cho BBC biết xe tăng Israel nã đạn pháo vô đám đông tới chờ lãnh hàng viện trợ. Quân đội Israel nói họ không biết có vụ nã đạn pháo nào ở khu vực đó.

Video trên mạng xã hội cho thấy thi thể được chất lên xe vận tải chở hàng cứu trợ còn trống và xe lừa kéo ở thành phố Gaza.

Ông Ashraf al-Qudra, phát ngôn viên Bộ Y Tế Palestine, loan báo 104 người chết, 760 người bị thương, và đổ lỗi cho quân đội Israel gây ra “vụ thảm sát” này.

Ông al-Qudra cảnh báo có hàng chục người bị thương nặng hoặc nguy kịch được đưa tới bệnh viện al-Shifa gần đó và nhân viên y tế lo không xuể.

Tại Mỹ, Tổng Thống Joe Biden cho hay chính quyền ông đang điều tra vụ này, đài CNN đưa tin.

“Chúng tôi đang điều tra ngay lúc này; hai phía tường thuật khác nhau. Tôi chưa biết ra sao,” ông Biden nói với phóng viên CNN tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm.

Tổng Thống Biden thừa nhận vụ này sẽ làm phức tạp tiến trình thương thuyết ở Trung Đông, nhưng ông vẫn lạc quan các bên có thể sắp đạt được thỏa thuận về thả con tin và ngưng bắn.

Vụ này xảy ra chỉ vài giờ trước khi Bộ Y Tế Palestine công bố hơn 30,000 người thiệt mạng, gồm 21,000 đứa trẻ và phụ nữ, từ khi chiến tranh Israel-Hamas nổ ra.

Khoảng 7,000 người khác được báo cáo mất tích và 70,450 người bị thương trong bốn tháng chiến tranh, theo cơ quan này.

Liên Hiện Quốc cũng đang cảnh báo sắp xảy ra nạn đói ở Bắc Gaza, nơi khoảng 300,000 người đang sống thiếu thốn lương thực hoặc nước uống.

Quân đội Israel mở chiến dịch quân sự rầm rộ tiêu diệt Hamas sau khi nhóm phiến quân này bất người tấn công miền Nam Israel hôm 7 Tháng Mười năm ngoái làm khoảng 1,200 người chết và bắt 253 người làm con tin. (Th.Long)