Lo ngại chính quyền Joe Biden tạo chỗ cho ‘nhà trẻ trung ương’?




Joe Biden

Một số người tại Mỹ bày tỏ lo ngại bộ máy cầm quyền ở Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Joe Biden vẫn là chỗ "ưu ái" cho con cháu người thân tín.

Tuần rồi người ta được biết J.J. Ricchetti, con trai của cố vấn Nhà Trắng và người thân tín lâu năm của Joe Biden, Steve Ricchetti, vừa được nhận vào làm ở Bộ Tài chính.

Anh ta tốt nghiệp Đại học Pennsylvania năm ngoái với bằng cử nhân khoa học chính trị.
Không có bằng chứng là Steve Ricchetti đã giúp con trai được việc làm.

Tuy nhiên, Walter Shaub, cựu giám đốc Văn phòng Đạo đức Chính phủ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, đã bày tỏ sự không hài lòng.

"Nó khiến người ta phải nhíu mày khi con của một nhân vật chính trị cấp cao được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp đại học," Shaub nói với CNBC.
"Ở một quốc gia hơn 300 triệu dân, con trai của một quan chức hàng đầu Nhà Trắng có phải là người duy nhất đủ tiêu chuẩn?"
Bản thân Tổng thống Joe Biden đã khác người tiền nhiệm Donald Trump ở chỗ: Không thành viên nào trong gia đình ông tham gia vào chính phủ.
Chỉ hai tuần sau khi lên làm tổng thống, Joe Biden dường như chỉ trích người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Donald Trump, vì đã đưa các thành viên trong gia đình vào làm cố vấn Nhà Trắng.
"Chúng tôi sẽ điều hành giống như chính quyền Obama-Biden. Không ai trong gia đình và đại gia đình của chúng tôi sẽ tham gia vào bất kỳ chủ trương hoặc chính sách đối ngoại nào của chính phủ. Và không ai có văn phòng ở nơi này, "Biden nói với tạp chí People.
Nhắc lại, con gái của Tổng thống Donald Trump, Ivanka Trump và chồng cô Jared Kushner đã làm việc trong Nhà Trắng với tư cách là cố vấn cấp cao không được trả lương.


Ivanka Trump và chồng, Jared Kushner
Tuy vậy, tờ báo The Washington Post ngày 18/6, chỉ ra rằng lời cam kết của Biden chưa thấy áp dụng cho các nhân viên cấp cao của ông và những người thân của họ.

Theo The Washington Post, trong vài tháng đầu tiên của nhiệm kỳ Biden, "ít nhất năm người con của các trợ lý hàng đầu của ông đã có những công việc đáng mơ ước trong chính quyền mới".

"Họ bao gồm hai con trai và một con gái của cố vấn Nhà Trắng, con gái của một phó chánh văn phòng Nhà Trắng và con gái của giám đốc nhân sự tổng thống," tờ báo cho hay.

Cathy Russell, giám đốc nhân sự tổng thống trong Nhà Trắng, có một con gái, Sarah Donilon, tốt nghiệp đại học năm 2019 và làm việc trong Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng.

Chú của Sarah Donilon, Mike Donilon, là cố vấn cấp cao của Biden trong Nhà Trắng.

Luật liên bang Mỹ thường nghiêm cấm các quan chức chính phủ thuê người thiếu minh bạch và không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ trợ lý nào của Biden đã đóng vai trò tác động công việc cho con cái hoặc những người thân khác.

Nhà Trắng khẳng định rằng tất cả mọi người được tuyển đều có đủ tiêu chuẩn.

Nhưng The Washington Post nói việc tuyển dụng con cái của các trợ lý cấp cao "cho thấy rằng những người có liên hệ với các công chức cấp cao có thể có lợi thế hơn những người có trình độ tương tự cho các vị trí cấp thấp".


BBC