Nguyên nhân ban đầu vụ cháy chợ Ninh Hiệp






Đến 10h sáng nay, 31/12, khói ở chợ vải Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội vẫn bốc lên nghi ngút. (Ảnh: PLO).
Sáng 31/12, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) thông tin, ban đầu xác định đám cháy tại chợ Ninh Hiệp khởi phát tại một quán gà Mạnh Hoạch sau đó lan sang các nhà kho vải rộng hơn 900m2 tại xã Ninh Hiệp.

Báo Tiền Phong đưa tin, trước đó vào khoảng 17h35 ngày 30/12, nhận tin báo hỏa hoạn ở khu Soi Baza (thôn 6, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội), Công an huyện Gia Lâm đã điều xe chữa cháy cùng cán bộ dập lửa.

Đến 22h đám cháy đã được dập tắt.



Ảnh chụp màn hình Dân Việt.

Nhà chứ trách cho hay, ngọn lửa phát sinh từ quán gà Mạnh Hoạch sau đó lan sang các lán mà hộ dân thuê để làm kho chứa vải vụn. Sơ bộ có 6 lán diện tích từ 100m2 đến 200m2 (tổng diện tích 900m2), bị cháy.



Ảnh chụp màn hình PLO.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, bước đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê và chủ yếu là vải vụn (đánh giá sơ bộ thiệt hại về tài sản không đáng kể).

DKN