Không chỉ đứng tim mà còn có thể rơi cả tim ra ngoài nếu bạn liều lĩnh men theo con đường trên vách núi Hoa Sơn ở Trung Quốc. Con đường mòn này được mệnh danh là nguy hiểm bậc nhất thế giới.

Núi Hoa Sơn nằm ở TP Hoa Âm thuộc tỉnh Thiểm Tây, cách TP Tây An 120 km về phía Đông. Nằm trong nhóm Ngũ Nhạc danh sơn – 5 ngọn núi thiêng gắn liền với Lão giáo, Hoa Sơn bao gồm 5 đỉnh. Cao nhất là đỉnh phía Nam với 2.154 m. Đây cũng là nơi có con đường mòn trên.
Bắt đầu từ chân núi nối dần lên là những bậc thang đá nhiều đến nỗi khó mà biết điểm kết thúc ở đâu. Qua được những “bậc thang lên thiên giới” này sẽ đến con đường mòn vô cùng dễ sợ. Trên con đường đó có những bậc thang bằng thép mỏng manh và những tấm ván hẹp nhìn như gá tạm bợ vào nhau.
Muốn vượt qua con đường mòn dài trên dưới 100 m này, người ta phải dán sát người vào vách núi hết cỡ. Chưa hết, những đoạn không còn chỗ đặt chân, người leo phải tận dụng những hố lõm ăn vào vách núi.
Rơi xuống từ đường mòn Hoa Sơn là cầm chắc cái chết. Thống kế không đầy đủ cho biết có khoảng 100 người chết mỗi năm ở đây. Vào mùa đông, người ta cấm leo núi Hoa Sơn vì băng tuyết phủ kín khiến con đường trơn trượt và nguy hiểm gấp bội phần. Vậy mà những người không biết sợ còn quyết tâm leo núi vào mùa đông, thậm chí leo vào nửa đêm. Nằm trên đỉnh núi là một ngôi đền, do đó, việc leo lên đây cũng đồng nghĩa với “ngộ đạo”.
Với con đường này, tả nhiều đến mấy cũng không bằng nhìn thử vào hình ảnh.

Những "bậc thang lên thiên giới"... Ảnh: uqpu.net

Du khách có thể chọn đi cáp treo để lên đỉnh núi. Ảnh: uqpu.net

Hoặc thử sức với "đường mòn nguy hiểm nhất thế giới". Ảnh: Huffington Post
Du khách phải đi trên những mảnh ván hẹp gá vào vách núi... Ảnh: dailydawdle.com

...dán sát người vào vách núi...

Bạn có dám thử sức?
...và leo lên những bậc thang bằng thanh thép. Ảnh: imgur.com


Những đoạn không có đường đi, người leo phải dựa vào những hốc để chân trên vách núi


Trên đỉnh núi là một ngôi đền...


...được cải tạo lại thành đình uống trà