Chung cư Linh Đàm (Hà Nội): Chủ nhà bị 3 nam thanh niên lạ mặt xịt hơi cay, cướp tài sản




Đồng ý để khách đến nhà riêng mua điện thoại, một người đàn ông sống tại chung cư HH1A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị 3 nam thanh niên xịt hơi cay, hành hung và cướp đi 3 điện thoại có giá trị.



Anh T.A bị 3 nam thanh niên xịt hơi cay, trói bằng bằng keo. (Ảnh cắt từ clip/Trần Minh Sơn/Facebook)

Theo báo chí nhà nước, vụ việc trên xảy ra vào ngày 8/1. Thông tin ban đầu cho biết nạn nhân là anh T.A (SN 1992, sống tại căn hộ 324) làm nghề sửa chữa, mua bán điện thoại.


Thời gian qua, anh T. A. thường đăng tải thông tin bán điện thoại cũ/mới trên các hội nhóm mạng xã hội.

Khoảng 17h ngày 8/1, có 3 nam thanh niên tìm đến căn hộ của anh T. để mua điện thoại.

Trong lúc xem điện thoại, anh T. bất ngờ bị 3 người xịt hơi cay vào mắt, hành hung, sau đó dùng băng dính dán miệng, trói chặt người vào ghế.

Trước khi rời đi, các nghi phạm trên đã lục lọi căn hộ và lấy đi 3 chiếc điện thoại có giá trị.

Báo Dân Việt cho biết cư dân sống tại tầng 3 của chung cư vào thời điểm trên đã nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ căn hộ 324. Tuy nhiên, người dân nghĩ chủ nhà xảy ra cãi vã nên không sang.



Hình ảnh 3 nghi phạm được camera an ninh của tòa nhà ghi lại. (Ảnh chụp màn hình)

Cơ quan điều tra cho biết qua trích xuất camera của chung cư, 3 nghi phạm có độ tuổi từ 25 – 35. Khi vào căn hộ, các nghi phạm đều đeo khẩu trang, đội mũ, trong đó có một người mang theo ba lô.

Đáng chú ý, tại hiện trường, công an phát hiện 1 kính mắt được cho rằng của nghi phạm bị rơi lại.

Về phía anh T.A., anh chỉ bị xây xát, tổn thương nhẹ trên cơ thể. Được biết, anh mới chuyển đến căn hộ trên được một tháng và sống một mình.

Hiện giới hữu trách đang mở rộng điều tra vụ việc.


Minh Phương