Người dân Philippines ngủ ‘ngoài đường’ vì hơn 800 dư chấn



Một trận động đất mạnh với cường độ 7,1 độ richter xảy ra tại tỉnh Abra, miền Bắc Philippines vào rạng sáng ngày 27, gây ra lở đất, sập nhà và rung chuyển các tòa nhà cao tầng ở thủ đô Manila – cách đó hàng trăm km. Cơ quan động đất địa phương cho biết hơn 800 dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất, trong đó có 24 cơn đủ mạnh để cảm nhận. Cư dân lo lắng nên đều ngủ bên ngoài.



Vào ngày 27/7/2022, cư dân đã được sơ tán ra ngoài trời sau khi một trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra cách thủ đô Manila khoảng 300km. (Ảnh: JAM STA ROSA / AFP qua Getty Images)

Trận động đất được biết đã khiến 5 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Một chủ nhà hàng ở Bangued, thủ phủ của tỉnh Abra cho biết: “Sau ngày hôm qua, hầu như cứ 15, 20 phút lại có các dư chấn. Đêm qua, nhiều người ngủ bên ngoài, hầu như mọi gia đình đều như vậy.”





Truyền thông Philippines ABS-CBN đưa tin, người dân Bangui, thủ phủ tỉnh Abra, đã ngủ trong những nơi trú ẩn tạm thời ngoài trời sau trận động đất mạnh.

Thành phố Vigan, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, là một điểm thu hút khách du lịch ở tỉnh Ilocos Sur, nơi có những tòa nhà hàng thế kỷ được xây dựng từ thời thuộc địa Tây Ban Nha đã bị hư hại do trận động đất.

Tỉnh trưởng Jeremias Singson cho biết 460 tòa nhà trong tỉnh đã bị ảnh hưởng, bao gồm cả việc sập một phần Tháp chuông Bantay.

“Ngành du lịch và các cửa hàng nhỏ của chúng tôi thực sự bị ảnh hưởng”, Singson nói.

Philippines thường xuyên hứng chịu động đất do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Vành đai lửa Thái Bình Dương kéo dài từ Nhật Bản đến Đông Nam Á và qua lưu vực Thái Bình Dương.

https://www.facebook.com/10003252024...9684129598254/

Trận động đất ngày 27 là trận động đất mạnh nhất ở Philippines trong nhiều năm trở lại đây.

Tử Vi (Theo NTDTV)