Chính phủ TT Biden thông báo chấm dứt quy định trục xuất dân nhập cư bất hợp pháp theo Tiêu đề 42






Các nhân viên Tuần tra Biên giới bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp sau khi họ vượt qua Rio Grande từ Mexico vào Hoa Kỳ, ở La Joya, Texas, hôm 14/01/2022. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)


Hôm thứ Sáu (01/04), Chính phủ Tổng thống (TT) Biden cho biết họ sẽ sớm chấm dứt chính sách y tế công cộng Tiêu đề 42 là chính sách đã được sử dụng trong hai năm qua nhằm nhanh chóng trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới phía nam Hoa Kỳ vì lý do ngừa dịch bệnh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, “Sau khi xem xét các tình trạng sức khỏe cộng đồng hiện tại và ngày càng có nhiều các công cụ sẵn có để chống lại COVID-19 (chẳng hạn như các loại vaccine và phương pháp điều trị hiệu quả cao), Giám đốc CDC đã quyết định rằng Lệnh đình chỉ quyền đưa người nhập cư vào Hoa Kỳ là không còn cần thiết.

Tiêu đề 42 được thực hiện dưới thời chính phủ cựu TT Trump như một biện pháp y tế để nhanh chóng trục xuất người nhập cư bất hợp pháp nhằm mục đích phòng ngừa đại dịch COVID-19. Cả cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Joe Biden đều sử dụng chính sách này.

CDC nói rằng giờ đây sắc lệnh này sẽ chấm dứt vào ngày 23/05, và nói thêm rằng quyết định trên được đưa ra “với sự tham vấn của Bộ An ninh Nội địa”. Hiện các cơ quan sẽ “mở rộng một chương trình cung cấp chích ngừa COVID-19 cho những người di cư và chuẩn bị tiếp tục lại hoạt động nhập cư chính quy theo Tiêu đề 8,” CDC cho biết.
Các nhà phê bình cho rằng việc loại bỏ quy định này (Tiêu đề 42) có thể sẽ thu hút nhiều người nhập cư bất hợp pháp hơn đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Vào tháng Hai năm nay, Tiêu đề 42 được cho là đã trục xuất được khoảng 55% người nhập cư bất hợp pháp trở về nước của họ.

Bộ trưởng Tư pháp Arizona của Đảng Cộng hòa Mark Brnovich cảnh báo rằng việc bãi bỏ Tiêu đề 42 sẽ kích hoạt một “cơn thủy triều” nhập cư bất hợp pháp, theo một bức thư mà ông gửi đến Tòa Bạch Ốc trong tuần này.

Ông nói: “Các chính sách nhập cư của ngài (TT Biden) đã dẫn đến cuộc khủng hoảng biên giới tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia của chúng ta, và bây giờ chúng tôi hiểu rằng chính phủ của ngài đang thu hồi một chính sách sống còn của đất nước, Loại bỏ Tiêu đề 42 sẽ làm tổn thương hơn nữa đến sức khỏe cộng đồng và áp đảo việc thực thi pháp luật.

TNS. Mark Kelly (Dân Chủ-Arizona) và TNS. Kyrsten Sinema (Dân Chủ-Arizona) cũng bày tỏ lo ngại về quyết định này, khi nói chuyện với Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas hôm thứ Tư (30/03). Bà Sinema thông báo rằng bà đã bảo ông Mayorkas rằng bà dự định tổ chức một buổi điều trần về vấn đề này.

Nhưng Tòa Bạch Ốc, khi đáp lại các báo cáo về việc CDC sẽ chấm dứt quy định trên, đã biện bạch rằng hầu hết những người vượt biên trái phép sẽ không thể ở lại Hoa Kỳ,

Nói rõ hơn, hầu hết những cá nhân vượt biên bất hợp pháp sẽ nhanh chóng bị lập thủ tục trục xuất, và nếu họ không thể tạo một lý do hợp pháp để ở lại Hoa Kỳ thì họ sẽ nhanh chóng bị trục xuất,” Giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc Kate Bedingfield nói với các phóng viên hôm thứ Năm.

Trong năm qua, một số nhóm cánh tả và các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ đã gây áp lực buộc TT Biden phải thu hồi sắc lệnh (tiêu đề 42) này, trong khi những nhóm khác, bao gồm Liên minh Tự do Dân sự Mỹ, cũng đã đệ đơn kiện để ngăn chặn quy định này.

Trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, nhiều khả năng các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa trong một nỗ lực nhằm phơi bày sự yếu kém của đảng Đảng Dân Chủ về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới, sẽ chỉ trích TT Biden và Đảng Dân Chủ vì đã dỡ bỏ quy định này .

Người đứng đầu Lực lượng Tuần tra Biên giới, ông Raul Ortiz, cho biết hồi đầu tuần này rằng tính đến thời điểm này trong năm nay, Hoa Kỳ dự kiến sẽ đối đầu với 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới.

Ông Ortiz nói tại Hội chợ An ninh Biên giới ở San Antonio, Texas: “Có thể trong hai hoặc ba ngày tới, chúng ta sẽ có hơn một triệu cuộc chạm trán hoặc bắt giữ dọc theo biên giới phía tây nam.

Tác giả : Jack Phillips
Biên dịch : Hồng Ân