Các công tố viên Ba Lan đã cáo buộc một linh mục Công giáo với tội danh lạm dụng tình dục trẻ em ,Reuters đưa tin ngày 18/2.



ảnh minh họa
Theo bản cáo trạng được nêu ra thì vị linh mục Wojciech G (tên do các công tố viên cung câp) đã bị đình chỉ công việc tại giáo xứ ở Cộng hòa Dominica vào tháng 5/2013 sau cáo buộc của người dân địa phương về việc làm dụng tình dục một cậu bé giúp việc trong nhà thờ.
“Hai trong số những hành vi hiếp dâm có thể đã được thực hiện ở Cộng hòa Dominica, hai lần hiếp dâm còn lại xảy ra ở Ba Lan”.Phát ngôn viên của cac công tố viên cho biêt.
Được biết, trước đó cũng có một giáo sĩ Ba Lan khác, làm việc ở Cộng hòa Dominica, Đức Tổng Giám mục Josef Wesolowski đã bị triệu tập vào tháng 9/2013 với tội danh lạm dụng tình dục trẻ em.
Các công tố viên cho biết thêm, ông Wojciech G đã phủ nhận toàn bộ những lời cáo buộc trên. Nếu bị kết án, ông Wojciech G sẽ phải đối mặt với 12 năm tù giam.
Các công tố viên nói, họ sẽ nộp đơn lên tòa án để xin lệnh bắt giữ ông Wojciech G trong vòng ba tháng khi cảnh sát tiếp tục điều tra thêm

theo vovnews