Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Xứ nào đẹp nhất ư ?
Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
I.A.Krylov„
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: 25 lời khen ngợi ngọt ngào về vẻ đẹp của người phụ nữ

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    25 lời khen ngợi ngọt ngào về vẻ đẹp của người phụ nữ

    25 lời khen ngợi ngọt ngào về vẻ đẹp của người phụ nữ



    Ngoài câu quen thuộc: “You are so beautiful!”, chúng ta còn có 25 cách khen ngợi đặc biệt hơn dưới đây.

    You look gorgeous!

    Trông em tuyệt lắm!

    You look as pretty as always!

    Em lúc nào cũng thật xinh đẹp!

    You look drop dead gorgeous!

    Trông em quá tuyệt vời! (cách nói pha lẫn sự hài hước)

    I think you are very attractive!

    Tôi thấy em rất cuốn hút!

    Wow, you are gorgeous!

    Ồ, trông em thật tuyệt! (pha chút ngạc nhiên)

    I think you are stunning!

    Tôi thấy em rất tuyệt!

    I think you are super cute!

    Tôi thấy em rất dễ thương!

    You look absolutely fantastic!

    Trông em thật tuyệt diệu!

    I love the way you look today!

    Tôi rất thích em như hôm nay!

    You have looks to die for!

    Tôi nguyện làm tất cả vì em!

    You’re beyond gorgeous!

    Em thật tuyệt vời!

    You look hot!

    Trông em thật gợi cảm!

    You look so radiant!

    Trông em rất rực rỡ!

    You are so adorable!

    Em thật đáng yêu!

    You are very pretty!

    Em thật xinh xắn!

    You’re very beautiful!

    Em rất xinh!

    You have the most beautiful eyes!

    Em có đôi mắt đẹp nhất!


    You look out of this world!

    Trông em đẹp như thiên thần vậy!

    You make my heart melt!

    Em làm trái tim tôi tan chảy!

    I can’t take my eyes off of you!

    Tôi không thể rời mắt khỏi em!

    Your smile melts my heart!

    Nụ cười của em làm trái tim tôi tan chảy!

    I think you’re the most beautiful girl in the world!

    Tôi nghĩ em là cô gái đẹp nhất trên đời!


    I have never seen anyone as beautiful as you!

    Tôi chưa từng thấy ai đẹp như em!

    Your beauty is incomparable!

    Không ai có thể đẹp được như em!

    You look like an angel!

    Em đẹp như một thiên thần vậy!


    Thuần Thanh biên dịch

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    TIN TỨC tổng hợp

    TIN TỨC tổng hợp


    THĂM DÒ ỨNG CỬ VIÊN TT




    • Cách biệt giữa ông Trump và ông DeSantis đang thu hẹp lại, tuy vẫn còn rất lớn.
    • Thực tế, vẫn là cuộc chạy đua giữa hai ông này, trong khi các ứng cử viên khác, chẳng ai có chút hy vọng nào.
    • Bên DC, Biden không có đối thủ đáng kể.

    TIN VỀ BIDEN

    Gặp rắc rối to với bầu sơ bộ

    Cụ Biden có thể sẽ gặp rắc rối và thua hai cuộc bầu sơ bộ đầu tiên.

    Cách đây ít lâu, cụ Biden vì muốn 'trả ơn' cử tri da đen, cũng như vì muốn cuộc bầu sơ bộ đầu tiên sẽ là đại chiến thắng của cụ, đã chỉ thị Ủy Ban Quốc Gia Đảng DC thay đổi lịch trình bầu sơ bộ, thay vì như từ trước tới giờ, Iowa là tiểu bang có bầu sơ bộ đầu tiên qua hội thảo nhóm -caucus-, trong khi New Hampshire là tiểu bang có bầu sơ bộ đầu tiên qua bầu phổ thông -universal vote-, cụ thay đổi cho South Carolina bầu phiếu phổ thông đầu tiên, rồi tới New Hampshire. Iowa bị lọt sổ khỏi danh sách 5 tiểu bang đầu.

    South Carolina là tiểu bang với 40% cử tri là dân da đen, nhất trí ủng hộ cụ Biden, nên được cụ chọn cho bầu đầu tiên, trong khi New Hampshire và Iowa chỉ có xấp xỉ trên 10% cử tri da đen.

    Cả hai tiểu bang Iowa và New Hampshire đều phản đối và cho biết sẽ không tuân theo đề nghị của Ủy Ban Quốc Gia và cụ Biden, sẽ tổ chức bầu sơ bộ như mọi năm, nếu cần sẽ tổ chức sớm hơn, trước ngày South Carolina bầu. Tiểu bang New Hampshire có luật ghi rõ bắt buộc tiểu bang này phải là tiểu bang đầu tiên có bầu sơ bộ trên cả nước, nếu có tiểu bang nào tổ chức bầu sớm hơn, thì New Hampshire phải đổi lịch và tổ chức bầu sớm hơn nữa. Ủy Ban Quốc Gia đã đe dọa nếu không tuân lệnh, cụ Biden sẽ không tham gia vào bầu sơ bộ, tức là sẽ không có tên ra tranh cử trong nội bộ đảng DC tại Iowa và New Hampshire, và hai tiểu bang này sẽ không được gửi đại diện đến tham dự Đại Hội Đảng và sẽ mất quyền tham gia Đại Cử Tri Đoàn bầu TT. Cả hai tiểu bang đều cho biết sẽ không nghe lệnh.

    Đây là hai tiểu bang nhỏ, với số cử tri đoàn rất nhỏ, không ảnh hưởng đến việc bầu đại diện cho đảng DC ra tranh cử TT. Tuy nhiên vì là hai tiểu bang đầu tiên, nên tiếng vang chính trị hết sức lớn. Nếu cụ Biden không tranh cử tại đây, sẽ gặp phản ứng bất lợi rất lớn trong nội bộ đảng DC.

    Trong trường hợp này, có nhiều triển vọng ông Robert Kennedy sẽ thắng tại 2 tiểu bang này.
    Để xem họ giải quyết chuyện xào xáo gia cang này ra sao.

    https://www.axios.com/2023/06/15/iowa-new-hampshire-biden-lose-2024-primaries-election
    Có bằng chứng Biden ăn hối lộ lớn?

    Dân biểu chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Chính Phủ, ông James Comer cho biết các tài liệu giao dịch ngân hàng mà ủy ban mới nhận được từ các ngân hàng cho thấy gia đình Biden đã nhận được đâu 30 triệu đô từ các nguồn ngoài nước. Ủy ban đang điều tra về số tiền này.


    https://amgreatness.com/2023/06/16/comer-new-bank-records-will-reveal-30m-foreign-payments-to-biden-family/?utm_medium=email&utm_source=act_eng&seyid=71858


    Thăm dò cử tri độc lập
    Thăm dò mới cho thấy gần một nửa khối cử tri độc lập không theo đảng nào, đang lo ngại chuyện tuổi tác của Biden.

    Thăm dò của báo Economist cho thấy 45% khối này cho là Biden quá già để còn khả năng chu toàn trách nhiệm vĩ đại là TT. Chỉ có hơn một phần mười (11%) nghĩ cụ Biden còn đủ minh mẫn.

    Các phụ tá của Biden thú nhận rất khó sắp xếp chương trình cho Biden. Thông thường, chỉ có thể sắp xếp các cuộc gặp gỡ, di chuyển trong khoảng từ 10g sáng tới 4g chiều mỗi ngày trong tuần, trong khi hai ngày cuối tuần, cụ phải nghỉ ngơi.

    Dân biểu da đen Jim Clyburn, người có công lớn nhất giúp Biden đắc cử năm 2020, đã nhìn nhận tuổi tác của Biden là một vấn đề đặt ra rất chính đáng, và chính ông cũng đang lo ngại.

    https://www.breitbart.com/2024-election/2023/06/08/poll-almost-half-of-independent-voters-say-bidens-health-age-severely-limit-his-abilities/

    Cho Tòa Bạch Ốc tổ chức tung hô dân đồng tính lớn nhất

    Trong nỗ lực đi kiếm phiếu trong các khối dân thiểu số, cụ Biden đã thi hành chính sách nịnh dân đồng tính tối đa. Bất cần biết kinh nghiệm xương máu của Bud Light và Target, Biden sẽ cho tổ chức một buổi lễ linh đình trong Tòa Bạch Ốc để tung hô khối dân đồng tính.

    Biden nịnh dân đồng tính quá lố, bị tố vi phạm quy luật treo cờ Mỹ. Luật Mỹ quy định khi có nhiều cờ được treo cùng lúc, thì cờ liên bang Hoa Kỳ phải được treo ở giữa và trên cao nhất. Trong khi đó, Biden cho treo cờ đồng tính ở giữa lan can Tòa Bạch Ốc, ngang hàng với hai cờ Mỹ treo hai bên.


    Song song với việc này, chính quyền Biden dự trù sẽ tung ra chiến dịch quy mô hơn trên khắp nước, đặc biệt chú trọng vào việc các tiểu bang bảo thủ cấm sách dạy về sex và đồng tính cho học sinh mẫu giáo và tiểu học, mà chính quyền Biden tố là 'kiểm duyệt', phản lại quyền tự do tư tưởng của trẻ con.


    Ngay sau việc treo cờ đồng tính trên lan can Tòa Bạch Ốc xẩy ra, thượng nghị sĩ CH Roger Marshall của tiểu bang Kansas, đã đưa ra một dự luật cấm treo bất cứ cờ nào khác ngoài cờ Liên Bang Mỹ trong các cao ốc của chính quyền liên bang.

    https://www.foxnews.com/politics/feds-banned-flying-non-us-flags-under-gop-bill-white-house-flies-pride-flag

    Bốc phét sảng bị chọc quê

    Cụ Biden bất thình lình bốc phét sảng, khoe chính quyền Biden "đang có kế hoạch xây một đường xe lửa kéo dài từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương". Chẳng ai hiểu kế hoạch này là gì: xây đường xe lửa xuyên 8.000 dặm dưới biển??? Kẻ này đang chờ nghe SBTN diễn giải chuyện này,
    Biden bị ngay hàng loạt dân xúm lại chọc quê trên các trang mạng xã hội.


    https://www.foxnews.com/politics/biden-mocked-plans-build-railroad-across-indian-ocean-bold-initiative

    Khoe lập hãng mới, tạo việc làm

    Cũng trong dịp này, cụ Biden cũng khoe đã bỏ đâu 900 triệu đô ra xây hãng sản xuất kính thu ánh sáng mặt trời -solar panel-, tạo công ăn việc làm cho cả ngàn người. Nghe hấp dẫn, cho đến khi biết được hãng này sẽ được xây không phải Mỹ, mà là ở... Angola, bên Phi Châu.
    Tại sao không xây ở Mỹ mà lại bên Phi Châu, giúp dân da đen Phi Châu có công ăn việc làm? Cái này chắc phải hỏi mấy chuyên gia của SBTN.
    https://www.breitbart.com/politics/2023/06/15/biden-touts-u-s-building-worlds-largest-solar-plant-in-angola/

    TIN CHÍNH QUYỀN BIDEN VI PHẠM LUẬT

    Văn Phòng Công Tố Đặc Biệt -Office of Special Counsel- đã chính thức gửi công văn tới cụ Biden, cho biết theo nhận xét của văn phòng trong tư cách thanh tra chính quyền, đã có hai nhân viên cao cấp của chính quyền vi phạm luật Hatch Act, là luật cấm nhân viên chính quyền không được có hành động hay lời nói mang tính chính trị phe đảng khi thi hành trách nhiệm.
    Văn Phòng tố cáo:

    • Bộ trưởng Y Tế Xavier Becerra đi Cali công khai cổ võ cho một ứng cử viên thượng viện tiểu bang, hồi cuối năm ngoái;

    • Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre liên tục dùng thậm từ công kích đảng CH trong các cuộc họp báo chính thức.

    Cả hai đều đã nói "Chúng tôi không biết làm vậy là phạm luật". Xong. Hết chuyện. Vi phạm luật rõ ràng đây, nhưng FBI không điều tra, bộ Tư Pháp không truy tố, vì phe ta cả mà, phải không? Nếu mà là Trump thì sẽ bị truy tố 40 tội và đi tù 500 năm. Chắc ông Trump muốn khỏi nhức đầu, cũng chỉ cần nói "Tôi không biết đã phạm luật". Xong, phải không quý vị? Wá dễ!!!

    https://www.foxnews.com/politics/karine-jean-pierre-violated-hatch-act-mega-maga-republicans-remarks-government-watchdog

    DÂN MỸ VÀ DÂN BIỂU TÌNH 6/1

    Một thăm dò của Tipp Insights cho biết đa số (54%) cử tri CH muốn tất cả những người bị bộ Tư Pháp bắt trong vụ biểu tình ngày 6/1/2021, đưa ra tòa, đều được ân xá hết. Tuy nhiên, chỉ có một thiểu số 34% trong cả khối dân Mỹ ủng hộ ý kiến này trong khi đa số 57% không đồng ý ân xá.

    https://tippinsights.com/more-than-half-of-republican-voters-want-january-6-us-capitol-offenders-pardoned-boosting-a-policy-floated-by-republican-presidential-rivals-trump-and-desantis/?ref=tippinsights-newsletter

    BIDEN VÀ #NEVERTRUMP SỢ ỨNG CỬ VIÊN ĐỘC LẬP

    Một số chính khách DC và CH chống Trump đang hợp tác nghiên cứu việc đưa ra một liên danh mới ứng cử TT, dưới tên là liên danh 'No Label' -Không Nhãn Hiệu-, gồm có người của đảng DC và CH không chấp nhận cả Biden lẫn Trump, ngồi chung.

    Tuy nhiên, dự án này đã mau mắn bị phe Biden và cả phe cuồng chống Trump lên án là việc này sẽ hại Biden mà giúp cho ông Trump đắc cử dễ dàng thôi, vì sẽ thu hút những người không chấp nhận cả hai bô lão này, trong khi khối ủng hộ Trump vẫn kiên trì đứng sau lưng ông Trump. Vấn đề là ý kiến liên danh lưỡng đảng này đang thu hút được hậu thuẫn ngày càng lớn.
    https://www.foxnews.com/politics/dems-anti-trumpers-collaborate-fight-third-party-effort-sees-growing-support

    TIPP INSIGHTS NHẬN ĐỊNH VỀ TRUMP

    Báo mạng Tipp Insights đã có bài nhận định đặc biệt về ông Trump, rất đáng suy nghĩ.
    Theo TI, hiện nay đã có nhiều cựu phụ tá và cố vấn như các ông cựu bộ trưởng Jeff Session, Bill Barr, cựu luật sư Michael Cohen, cựu chánh văn phòng John Kelly,... , hay các quan chức do chính ông bổ nhiệm như giám đốc FBI Christopher Wray, cũng như đồng minh chính trị với ông Trump như các ông phó TT Pence, ông DeSantis, ông Christie, bà Nikki Haley,... đang chống ông, hay phản ông. Lý do đơn giản, đây là điểm yếu nhất của ông Trump: ông không biết dùng người, không biết chọn người, hay không biết giữ họ trung thành với ông.

    Công bằng mà nói, ông Trump cũng đã thành công lớn trong nhiều lựa chọn, như đã được sự hợp tác mạnh của các cựu bộ trưởng Rick Perry, Ben Carson, Larry Kudlow,... Nhưng những người tên tuổi lớn phản ông Trump đáng kể hơn xa.

    Trong các TT cận đại, theo ý kẻ này, người ít bị phản nhất, có lẽ là TT Reagan.
    https://tippinsights.com/trumps-poor-personnel-selections-have-caused-him-much-trouble/?ref=tippinsights-newsletter

    THĂM DÒ VỀ TỐI CAO PHÁP VIỆN

    Báo The Wall Street Journal mở cuộc thăm dò về Tối Cao Pháp Viện, sau khi TCPV bị phe cấp tiến ào ạt tấn công, trong khi đảng DC cố tìm hậu thuẫn để cải tổ TCPV, thay đổi túc số thẩm phán, cho phép Biden bổ nhiệm thêm ít nhất 4 thẩm phán nữa, để phe cấp tiến chiếm đa sô. Thăm dò cho thấy những sách lược trên của phe cấp tiến không được đa số dân Mỹ ủng hộ.

    Theo thăm dò:

    • 91% tin ngành tư pháp phải được độc lập, không lệ thuộc đảng phái, để có thể bảo vệ dân quyền hữu hiệu;
    • 72% cho rằng việc chính trị hóa ngành tư pháp đe dọa tính độc lập này;
    • 59% chống lại việc tấn công cá nhân các thẩm phán, như truyền thông loa phường đang làm với TP Clarence Thomas;
    • 69% không chấp nhận việc quốc hội ra luật kiểm soát tư cách đạo đức của TCPV.
    https://www.foxnews.com/opinion/supreme-court-poll-reveals-americans-clear-message-congress

    TIN CNN

    Bị McCarthy bắt bí

    Một nhà báo của CNN trong một cuộc phỏng vấn trên TV, tìm cách bắt bẻ chủ tịch hạ viện, dân biểu Kevin McCarthy về tội tại sao chưa công kích ông Trump khi ông này phạm tội. Bị ông McCarthy phản phé, hỏi lại tại sao CNN đã không chỉ trích mà lại còn cấp job cho hai ông quan chức đã bị kết tội là xì tin bí mặt an ninh quốc gia và bị cất chức?
    Đó là
    1) ông Andrew McCarthy, cựu phó giám đốc FBI, bị Tổng Thanh Tra bộ Tư Pháp tố đã xì tin mật ra cho báo chí, sau đó khai gian với FBI, bị cách chức, và
    2) ông James Clapper, cựu giám đốc Tình Báo Quốc Gia, đã giúp tung tin phịa bao che chuyện laptop của cậu ấm Hunter Biden.
    https://www.theblaze.com/news/mccarthy-battles-cnn-reporter-weaponize-government?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=20230613Spo nsoredTrending-RevelationMedia&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%20TheBlaze%20Breaking%20News

    Lại đổi hướng

    Cách đây không lâu, CNN muốn thay đổi hướng đi, bớt tung hô DC và Biden, và bớt đánh CH và Trump hơn. Mời ông Trump lên một chương trình nói chuyện công khai trước quần chúng, gọi là townhall meeting. Bị phe tả mạt sát tơi bơi vì giúp Trump có tiếng nói, khiến ông tổng giám đốc Licht mất job. Ban giám đốc mới tìm cách chuộc tội bằng cách mời ông CH Chris Christie tham gia một townhall meeting tuần rồi. Ông Christie là cựu thống đốc tiểu bang New Jersey, từng ủng hộ ông Trump kịch liệt với hy vọng được ông chọn ra cùng liên danh trong chức phó. Khi ông Trump chọn ông Mike Pence, ông Christie trở mặt ngay, trở thành một trong những chính khách CH chống và sỉ vả Trump mạnh nhất, chê Trump là trẻ con chưa trưởng thanh -juvenile. Bây giờ được CNN mời lên để công khai sỉ vả Trump trên CNN để CNN chuộc tội.
    https://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2023/06/06/cnn-to-host-republican-presidential-town-hall-with-former-new-jersey-governor-chris-christie/

    Vẫn hỏi giấy nhà Biden

    Tuần rồi, trong một cuộc thảo luận, một nhà báo của CNN than phiền bộ Tư Pháp đã cố tình câu giờ quá đáng hai vụ điều tra cậu ấm Hunter Biden, về tội trốn thuế và khai gian khi mua súng, khi cuộc điều tra này bắt đầu từ năm 2018, tới nay đã là 5 năm, mà tuyệt nhiên, chẳng ai biết đã đi tới đâu, sẽ kéo dài bao lâu nữa trước khi có kết quả. Cho dù cả hai vụ đều khá giản dị, không cần quá nhiều thời giờ điều tra như vậy. Rõ ràng là bộ Tư Pháp cố tình trì hoãn thôi.
    https://www.foxnews.com/media/cnn-analyst-shocked-hunter-biden-case-slow-walked-justice-department-preposterous

    Nhưng vẫn chống Trump

    CNN, cùng với đài TV loa phường nặng MSNBC, quyết định không truyền thanh và truyền hình các bài diễn văn của Trump, vì lý do những diễn văn này 'nguy hiểm và chỉ phản ảnh những nói láo của Trump'.
    Hiển nhiên, vai trò thông tin của CNN và MSNBC đã không còn được thi hành nữa. CNN và MSNBC tự ý kiểm duyệt theo tiêu chuẩn của chính mình.
    https://www.foxnews.com/media/cnn-msnbc-refuse-air-potentially-dangerous-trump-speech-supporters

    CẬP NHẬT HỒ SƠ THAM NHŨNG NHÀ BIDEN

    Thượng nghị sĩ CH Chuck Grassley cho biết giới chức Ukraine cho ông biết họ có 14 băng thu âm những cuộc thảo luận của quan chức của Burisma với cậu ấm Hunter Biden và 3 băng thu âm nói chuyện với chính Biden, tuy nhiên, ông không nói rõ thượng viện có những băng đó hay không. Burisma là công ty dầu khí lớn nhất Ukraine, khi đó đã mời cậu Hunter vào hội đồng quản trị, trả lương trên trời để cậu ngồi chơi xơi nước, nhưng có trách nhiệm bảo vệ Burisma và giới thiệu quan chức Burisma cho phó TT Biden. Burisma cũng đang bị điều tra về chuyện phó TT Biden có thể đã nhận 5 triệu đô hối lộ của Burisma.
    https://www.newsmax.com/newsfront/charles-grassley-joe-biden-fbi/2023/06/12/id/1123333/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM484755_06132023&s=acs&d kt_nbr=0105043xmpqr

    TRUNG CỘNG THÂM NHẬP MỸ

    Dân biểu Mark Green, chủ tịch Ủy Ban An Ninh Lãnh Thổ, cho biết ông có bằng chứng một số di dân lậu Trung Cộng bị bắt nhưng được chính quyền Biden thả, là đảng viên đảng CSTQ hay là quân nhân Hồng Quân TC. Ông Green cho biết một viên chức chỉ huy một đơn vị cảnh sát biên thùy đã cho ông biết từ tháng 11/2022 tới nay, số di dân lậu gốc Tầu bị bắt đã tăng 393% và 9.711 người đã bị bắt nhưng được thả theo chính sách của chính quyền Biden. Trong số này, tất nhiên đã có nhiều đảng viên CS và lính Hồng Quân, được cài vào Mỹ làm gián điệp, để phá nước Mỹ, hay để kiểm soát khối dân Mỹ gốc Tầu.



    https://www.conservativereview.com/top-gop-rep-says-he-has-evidence-that-some-chinese-migrants-are-tied-to-ccp-pla-2661315388.html?utm_source=cr-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=CR%20Weekly%2 02023-06-14&utm_term=ACTIVE%20-%20Weekly%20Daily%20Combined

    FACEBOOK THÚ NHẬN BỊ ÁP LỰC CỦA BIDEN

    Tỷ phú chủ của Facebook, ông Mark Zuckerberg đã công khai thú nhận trong khi dịch COVID đang hoành hành, thì Facebook đã bị áp lực rất mạnh của chính quyền Biden, qua những cơ quan gọi là 'khoa học' như viện nghiên cứu này, trung tâm nghiên cứu nọ,... bắt phải tung những tin mà sau này được biết đều là tin phịa do chính quyền Biden muốn tung ra để gạt dân Mỹ, trong khi lại cản không cho Facebook đưa những tin bất lợi cho chính sách chống dịch của chính quyền.
    Chính quyền Biden càng ngày càng lòi những mánh mung bất chính không thua gì VC.



    https://www.foxnews.com/media/zuckerberg-says-establishment-asked-facebook-censor-covid-misinfo-ended-true-undermines-trust

    PROPUBLICA BỊ TỐ THIÊN TẢ

    ProPublica là một tổ chức truyền thông mới đây đã gây sôi nổi dư luận với một loạt bài tố cáo thẩm phán da đen Clarence Thomas của Tối Cao Pháp Viện là tham nhũng. ProPublica trước đây cũng đã tố cáo Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng VN của phó đề đốc Hoàng Cơ Minh đã ám sát chết một nhà báo của cộng đồng tị nạn Việt.
    Mới đây, báo New York Post đã có loạt bài cho biết ProPublica được tài trợ bởi những tài phiệt thiên tả lớn, trong có bà quả phụ của Steve Jobs, người sáng lập công ty Apple, tỷ phú thiên tả gốc Hung George Soros, tỷ phú Michael Moritz một nhà tài trợ lớn của Obama, và nhiều tài phiệt giấu tên khác.
    https://nypost.com/2023/06/09/moral-force-propublica-under-fire-for-taking-millions-from-secret-donors/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign =nypost_sitebuttons

    BỆNH VIỆN BIÊN GIỚI ĐẦY ẮP CÁC BÀ CÓ BẦU

    Ứng cử viên TT của đảng DC, ông Robert Kennedy Jr, cháu gọi cố TT Kennedy bằng bác, đã cho biết các bệnh viện trong các tỉnh dọc biên giới Mễ, hiện nay tràn ngập các bà Mễ mang thai, chạy bừa qua Mỹ để hy vọng sanh con tại Mỹ, đương nhiên con mới sanh sẽ là công dân Mỹ và mẹ con đều sẽ không thể bị trục xuất nữa.



    Ông Trump đã hứa nếu đắc cử TT, ông sẽ chấm dứt chính sách sanh tại Mỹ tự động có quốc tịch Mỹ, bất kể hoàn cảnh nào. Ông Trump cho biết ông sẽ đòi hỏi trong bố và mẹ, ít nhất phải có một người là dân Mỹ, hay có thẻ xanh sinh sống ở Mỹ hợp pháp.

    https://www.breitbart.com/politics/2023/06/07/rfk-jr-border-hospitals-packed-with-pregnant-migrants-forcing-american-women-to-delay-deliveries/

    STARBUCK BỊ PHẠT NẶNG VÌ KỲ THỊ... DA TRẮNG

    Trong một tiệm cà-phê Starbuck tại Philadelphia, hai anh da đen vào ngồi chơi cả mấy tiếng đồng hồ không kêu nước gì hết, viện cớ chờ bạn tới. Quản lý tiệm gọi cảnh sát đến bắt lôi ra khỏi tiệm. Đám dân da đen địa phương ồn ào phản đối. Tổng Giám Đốc Starbuck hết hồn, công khai xin lỗi và bồi thường một số tiền lớn cho hai anh khách hàng ngang ngược, và ra tay sa thải bà da trắng quản lý khu vực -regional manager- để biểu diễn tính thượng tôn da đen của Starbuck, cho dù bà này chẳng dính dáng gì đến chuyện này, nhưng lại không sa thải quản lý của tiệm là người đã gọi cảnh sát, vì anh này là da đen. Bà Phillips bị sa thải với lý cớ là bà đã trả lương các quản lý da đen thấp hơn quản lý da trắng.
    Bà quản lý da trắng bị sa thải, Shannon Phillips khởi kiện Starbuck vì tội sa thải bà vì bà là da trắng, bị vồ làm con thiêu thân khi chẳng có tội tình hay trách nhiệm gì trong vụ bắt khách hàng. Bà Phillips cũng nêu rõ chuyện trả lương cao hay thấp là phịa vì trong tổ chức quản lý của Starbuck, bà Phillips, với tư cách quản lý vùng, không có quyền quyết định mức lương của ai hết. Đúng là Starbuck cuống cuồng nịnh dân da đen nên mất trí, tố sảng và sa thải bừa.
    Kết quả tòa xử Starbuck quả là kỳ thị da trắng, vồ bà này làm con thiêu thân, phải bồi thường cho bà 600.000 đô cộng thêm phải trả 25 triệu đô tiền phạt -punitive damages- cho bà Phillips, trong khi bà Phillips trong đơn kiện chỉ đòi bồi thường một triệu đô.
    https://www.newsmax.com/us/starbucks-philadelphia-manager/2023/06/15/id/1123675/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM487848_06152023&s=acs&d kt_nbr=010502iicg9o

    TIN 'THỨC TỈNH' QUÁI DỊ

    Cali ra luật trừng phạt bố mẹ

    Tiểu bang cấp tiến cuồng Cali đã ra dự luật mới, theo đó, các bố mẹ nếu không tôn trọng ý muốn của con cái về đổi giới tính, sẽ bị trừng phạt về tội lạm dụng trẻ con. Nghĩa là con cái, bất kể tuổi tác, muốn đổi giới tính thì bố mẹ phải chiều ý ngay, không thì đi tù.
    https://www.dailymail.co.uk/news/article-12181615/Proposed-California-bill-brand-parents-abusive-refuse-affirm-childs-gender.html

    Kinh doanh ủng hộ BLM kiện Seattle

    Năm 2020, sau khi 'thánh' George Floyd bị chết dưới chân cảnh sát, dân đa đen, nhóm Black Lives Matter, và nhóm AntiFa nổi loạn khắp nơi. Tại thành phố Seattle, mấy đám này chiếm một khu phố gồm một chục blocks đường, lấy tên là 'Khu Tự Trị CHAZ' (Capitol Hill Autonomous Zone), sau đổi tên là Khu Tự Trị CHOP (Capitol Hill Occupied Protest). Cảnh sát được lệnh của thị trưởng, không can thiệp.
    Một tiệm kem trong khu bị chiếm hoan nghênh vụ nổi loạn, do một chị da đen và một anh gốc Á Đông (không rõ là gốc Tầu hay Hàn) ủng hộ việc cản không cho cảnh sát vào dẹp loạn. Hy vọng tạo cảm tình của dân nổi loạn đang chiếm khu vực của tiệm. Bây giờ, gần ba năm sau, cũng tiệm này quay qua kiện thành phố Seattle vì 'cảnh sát Seattle đã không làm tròn bổn phận bảo vệ dân, bỏ mặc cho đám nổi loạn làm loạn'.



    Khu Tự Trị CHOP
    https://www.foxnews.com/media/pro-blm-ice-cream-chain-sues-seattle-extensive-property-damage-blm-autonomous-zone-chop-report

    Tin ngoài lề: ảnh hưởng lớn của đám trẻ -trắng cũng như đen- cấp tiến cực đoan lộng hành trong thành phố đã có một hậu quả 'phụ' không có gì bất ngờ, là Seattle đã trở thành 'thủ đô của bệnh lậu' khiến chính quyền địa phương phải báo động!!!



    TIN VẮN MỸ

    - Thị trưởng Miami, Francis Suarez, vào cuộc, nhẩy ra tranh cử TT bên CH.

    - Đảng CH chi bộ tiểu bang North Carolina chính thức khiển trách -motion of censure- thượng nghị sĩ CH của tiểu bang, ông Thom Tillis, về việc ông ủng hộ các nhóm đồng tính, trái với quan điểm chính thức của chi bộ.

    - TĐ Ron DeSantis nhận được ủng hộ của TĐ Oklahoma. Đây là thống đốc CH đầu tiên chính thức hậu thuẫn ông DeSantis.
    - CNN cho biết theo nghiên cứu của CNN, đa số dân Mỹ chống lại các biện pháp tuyển chọn sinh viên vào đại học dựa trên tiêu chuẩn màu da, chủng tộc, dù đây là chính sách chính thức đã được thi hành từ nhiều năm nay để giúp dân da đen.
    - Thâm thủng ngân sách liên bang lần đầu tiên dưới thời Biden vượt qua mức 2.000 tỷ đô.

    - Dân biểu CH Andy Ogles đệ nạp dự thảo đàn hặc cả Biden lẫn bà Kamala về tội 'vũ khí hóa văn phòng tổng thống và phó tổng thống để bao che không cho quốc hội điều tra về những tham nhũng gia đình Biden'. Rất ít hy vọng dự thảo này có thể đi xa.

    - Theo lệnh thống đốc Abbot, Texas đã cho xe buýt chở hơn 40 di dân lậu từ Texas qua Los Angeles. TĐ Abbott cho biết đây mới là chuyến xe đầu tiên, sẽ còn tiếp tục. Cho đến nay, di dân lậu đã được Texas và Florida chở tới các thành phố New York, Washington DC, Chicago, Philadelphia, và Denver. Bây giờ tới phiên Los Angeles.
    - Cảnh sát trưởng thành phố New York, bà da đen Keechant Sewell, bỏ cuộc, tháo chạy, từ chức sau một năm rưỡi nhìn New York bị trộm cướp tàn phá.
    - Căn cứ quân sự lớn Fort Polk trong tiểu bang Louisiana bỏ tên Polk là tên một ông tướng Nam quân Mỹ trong cuộc nội chiến, để lấy tên một trung sĩ da đen chết trận trong Thế Chiến Thứ Nhất, Henry Johnson. Thời buổi thượng tôn da đen là vậy.

    - Một thành phố trong tiểu bang Michigan mà toàn thể hội đồng thành phố đều là dân Mỹ gốc Hồi Giáo Trung Đông, đã ra luật mới: cấm treo cờ đồng tính trên tất cả các công thự của thành phố. Dân Hồi giáo và Phi Châu vẫn chống đồng tính mạnh. Uganda mới ra luật đồng tính bị tù chung thân hay tử hình.

    - Một giáo sư Đại Học Penn State bị bắt quả tang đang công khai giữa thanh thiên bạch nhật trong một khu đậu xe -parking lot- có quan hệ tình dục với... một con chó! Bị cảnh sát bắt, ông ta giải thích vì bị dồn nén quá nên cần xả hơi !!! Dồn nén chuyện gì ghê gớm dzậy?

    TIN VẮN QUỐC TẾ

    - Trung Cộng và Cuba chính thức công khai hóa việc Cuba cho phép TC lập giàn máy gián điệp thu thập tin tức từ Mỹ. Chính quyền Biden cho biết Trung Cộng đã có căn cứ gián điệp tại Cuba từ rất lâu rồi, nhưng lén lút, trong bí mật. Bây giờ lần đầu tiên công khai hóa. Nghĩa là bây giờ, TC và Cuba coi chính quyền Biden như ruồi, không sợ phản ứng gì của Biden hết. Mà đúng như vậy: sau khi TC và Cuba công khai hóa việc này, chính quyền Biden không phản ứng gì khác là khẳng định TC đã có căn cứ gián điệp từ lâu rồi, không có lý do gì bây giờ Biden phải có thái độ. Lại một cách tránh né lôi thôi rắc rối. Lại một thành quả lịch sử của Biden.

    - Lãnh tụ đối lập đắc cử, trở thành tân thủ tướng Thai, ông Pita Limjaroenrat, đã bị Ủy Ban Bầu Cử mở cuộc điều tra vì tội 'vi phạm luật bầu cử'. Nếu bị kết án có tội, tân thủ tướng sẽ mất job ngay, tuy chưa biết liên minh của ông có còn được nắm quyền chỉ định tân thủ tướng khác hay không. Nghe hao hao giống như bên Mỹ khi chính quyền lùng bắt đối lập vậy. Nước Mỹ càng ngày càng cố chạy theo gương các nước độc tài chậm tiến.

    - TT Putin nhìn nhận Nga đang thiếu vũ khí và drones một cách trầm trọng trong khi Ukraine bắt đầu mở cuộc phản công quy mô để chiếm lại những đất đã bị Nga chiếm giữ.

    - Ukraine khoe đang thành công tiến chiếm lại thành phố Bakhmut. Nhìn bức hình dưới đây chụp từ trên không Bakhmut, khó mà có thể hiểu được ý nghĩa của 'chiến thắng' này.






    Vũ Linh

Chủ Đề Tương Tự

  1. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất ngờ của Nam Cực
    By sophienguyen in forum Phong Cảnh
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-23-2015, 03:07 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-21-2015, 07:27 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-19-2015, 04:10 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-19-2014, 03:03 AM
  5. Angela Baby khoe vẻ đẹp ngọt ngào
    By tini in forum Diễn Viên Nữ Á
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-04-2013, 06:37 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •