3 nhà hàng Trung Quốc ở New Zealand bị tấn công, 7 người bị thương




Tối thứ Hai (19/6), 7 người đã bị thương khi một người đàn ông xông vào 3 nhà hàng ẩm thực của Trung Quốc ở thành phố Auckland, New Zealand, và cầm theo một chiếc rìu. Kẻ tấn công đã bị bắt tại hiện trường, cả nghi phạm và người bị thương đều là công dân Trung Quốc.



Hiện trường xảy ra vụ tấn công tại nhà hàng Trung Quốc tại thành phố Auckland, New Zealand. (Ảnh chụp màn hình video)

Hôm thứ Ba (20/6), một phát ngôn viên của bệnh viện địa phương cho biết, một nạn nhân đã được xuất viện, 3 người khác đang trong tình trạng ổn định. Theo trang web của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Auckland, có 7 người bị thương, cả nghi phạm và người bị thương đều là công dân Trung Quốc. Tin tức này đã gây náo loạn trong cộng đồng người Hoa tại đây.


Truyền thông địa phương đưa tin, khoảng 9 giờ tối, người đàn ông bước vào 3 nhà hàng Trung Quốc có tên Zhangliang Malatang, Yues Dumpling Kitchen và Maya Maya Hotpot tại Albany trên Bờ Bắc, sau đó bắt đầu tấn công người bừa bãi bằng rìu (xem video tại đây).

Những nhà hàng này nằm trong cụm các nhà hàng trên tuyến đường cung cấp cho thực khách các món ăn đường phố của Trung Quốc.

Một nhân chứng nói với RZN (Đài phát thanh New Zealand) rằng cô đang ăn cùng bạn tại nhà hàng lẩu Maya, thì một người đàn ông cầm rìu tiến lại gần bạn cô. Mọi người trong nhà hàng đều đứng dậy, có người hét lên: “Anh muốn làm gì? Tại sao anh lại làm vậy?”. Nhưng người đàn ông vẫn tấn công bạn của cô.

Tờ New Zealand Herald còn đăng kèm hình ảnh một chiếc búa chẻ củi nằm trên vỉa hè. Theo sĩ quan cảnh sát Timonthy Williams, cảnh sát không tìm kiếm nghi phạm nào khác trong vụ án, có nghĩa là họ cho rằng hung thủ hành động một mình.

Cảnh sát ở New Zealand cho biết, họ đã bắt giữ một người đàn ông 24 tuổi. Anh ta đã phải ra tòa vào thứ Ba (20/6), vì nghi ngờ cố ý gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng. Cảnh sát nói rằng sẽ có thêm nhiều cáo buộc chống lại anh ta, nhưng chưa đưa ra động cơ tấn công của nghi phạm.

Cuộc tấn công này đã gây ra một sự náo động trong cộng đồng người Hoa với nhiều bình luận và cảm thán trực tuyến.

Nhiều người nhớ lại khoảnh khắc bàng hoàng lúc đó cho biết, kẻ tấn công thấy người là chém và tấn công bừa bãi bằng rìu. Một số người cũng nói rằng sau này phải chú ý đến an toàn. Vẫn có nhiều phiên bản và suy đoán khác nhau về danh tính của nghi phạm trên mạng Internet trong giới người Hoa.

Nghị sĩ New Zealand gốc Hoa, bà Trần Nại Tư (Naisi Chen), đã phản hồi về vụ việc. Bà cảm thấy lo lắng trước cuộc tấn công này và chuyện đã xảy ra thực sự gây khó khăn cho cộng đồng, phải mất một thời gian mọi chuyện mới có thể trở lại bình thường.

Bình Minh (t/h)