Nước chảy cuồn cuộn trong trung tâm Đà Lạt sau cơn mưa lớn




Sau cơn mưa kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, nhiều tuyến đường trung tâm TP. Đà Lạt trong chiều 23/6 bị ngập, nước chảy cuồn cuộn. Một số tuyến đường ngập tới nửa mét, ngang thân người.



Dòng nước lẫn bùn non, đỏ quạch tràn trên đường Tô Ngọc Vân, Phan Đình Phùng. (Ảnh: baolamdong.vn)

Khoảng đầu giờ chiều 23/6, nhiều khu vực ở TP. Đà Lạt xuất hiện mưa giông rất lớn, một số nơi xuất hiện hiện tượng mưa đá. Sau khoảng một tiếng rưỡi, nhiều tuyến đường trung tâm TP như Yersin, Bùi Thị Xuân, Trần Quốc Toản, Phan Đình Phùng, Mạc Đĩnh Chi… bị ngập nặng, trong đó đường Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Trãi, Phan Đình Phùng ngập ngang thân người.


Trên cung đường thuộc khu quy hoạch Yersin, mưa lớn khiến nước suối dâng cao, tràn lên đường, một ô tô bị cuốn trôi khoảng 10m rồi mắc kẹt.

Không chỉ trên các tuyến đường, nước ngập cũng tràn vào nhiều nhà dân trên tuyến Yersin, Nguyễn Trãi, Mạc Đĩnh Chi, Phan Đình Phùng… Bùn, đất đỏ kéo vào nhà người dân hai bên đường Phan Đình Phùng do nước không thoát kịp trên đường cộng với nước suối Cam Ly gây ngập cao khoảng 0,5m.



Một quán ăn bị nước tràn vào. Mọi người xúm vào đẩy nước ra ngoài để kịp đón khách vào buổi chiều. (Ảnh: baolamdong.vn)

Nước từ hồ Xuân Hương tràn lên khu vực bùng binh Bùi Thị Xuân – Trần Quốc Toản. Trên đường Trần Quốc Toản ven hồ, nước đỏ quạch do tràn từ sân golf Đồi Cù chảy ra, ngập lênh láng trước khi thoát ra xuống hồ.

Mưa to gió lớn khiến nhiều cây thông, tùng, phượng tím và mai anh đào gãy đổ. Một cây tùng lớn đổ ngang đường Chu Văn An. Hai xe ô tô đậu ven đường Trần Phú bị cành cây lớn rơi xuống làm vỡ kính chắn gió, kính chiếu hậu.

Một cây thông 3 lá có đường kính lớn (gần 40cm) ở ven đường Trần Quốc Toản đổ, ngã xuống cầu chữ Y.



Cây tùng lớn đổ xuống đường Chu Văn An. (Ảnh: baolamdong.vn)

Trên đường Phạm Hồng Thái (phường 10), một đoạn kè cũ dài 30m, cao 2m bị sạt lở đoạn giữa dài 9 m, khiến người dân phải di dời.

Theo báo Lâm Đồng, nguyên nhân sơ bộ dẫn tới tình trạng ngập lụt trên là do mưa với cường độ lớn và tập trung làm nước tập trung nhanh về các khu vực trũng thấp dẫn đến tiêu thoát nước không kịp, gây ngập cục bộ.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng cho hay lượng mưa đo được tại trạm Đà Lạt trong cơn mưa từ 12h-13h30 ngày 23/6 là 60mm.

Nguyễn Sơn