Bộ Y tế Ukraine ngày 19/2 ra tuyên bố cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ ác liệt giữa người biểu tình chống chính phủ với cảnh sát ở thủ đô Kiev.



Người biểu tình ném bom xăng vào lực lượng cảnh sát chống bạo động.
Tuyên bố còn cho biết các vụ đụng độ cũng khiến cho 241 người phải nhập viện, trong đó có 79 cảnh sát và 5 phóng viên.

Các cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động bắt đầu tại Kiev vào sáng sớm ngày thứ Ba (18/2) sau khi hàng ngàn người biểu tình đã tuần hành về phía tòa nhà quốc hội, nơi các nhà lãnh đạo phe đối lập cáo buộc phe ủng hộ chính phủ kìm hãm việc cải cách hiến pháp, theo đó sẽ giảm bớt quyền hạn của tổng thống - một đòi hỏi chủ yếu của phe đối lập.

Đối đầu đã biến thành cuộc đụng độ đẫm máu khi cảnh sát chống bạo động xông vào rào chắn được thiết lập bởi những người biểu tình chống chính phủ tại Quảng trường Độc lập tại thủ đô Kiev.

Người biểu tình đã phản ứng lại bằng cách ném bom xăng vào lực lượng cảnh sát.

Sau khi đóng cửa ga tàu ​​điện ngầm gần đó và hạn chế giao thông, cảnh sát chống bạo động trang bị lựu đạn gây choáng và vòi rồng di chuyển vào Quảng trường Độc lập, nơi là trung tâm của cuộc biểu tình trong gần ba tháng qua và tháo dỡ một số rào chắn.

Khoảng 20.000 người biểu tình đã chống trả lại lực lượng cảnh sát bằng gạch đá, gậy gộc và bom xăng.


Đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình.
Tòa nhà Công đoàn, thành trì cuối cùng của người biểu tình ở Quảng trường Độc lập, chìm trong biển lửa.


theo vietnamplus