PGĐ trung tâm đào tạo lái xe ở Kiên Giang bị kỷ luật cảnh cáo




Với hành vi lái xe say xỉn và có dấu hiệu đánh người, Phó giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe Trường cao đẳng Nghề Kiên Giang – Ông Nguyễn Công Dũng bị kỷ luật cảnh cáo.



Hình ảnh người dân ghi lại cảnh ông Nguyễn Công Dũng tại hiện trường đêm ngày 8/6/2023. (Ảnh: Chụp màn hình/video/người dân cung cấp/dẫn qua baokiengiang.vn)

Ngày 26/8, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường cao đẳng Nghề Kiên Giang đã có quyết định số 380/QĐ-CĐN ngày 8/8 về việc thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Công Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe trường vì liên quan đến việc say xỉn lái xe va quẹt với xe của vợ chồng chị N.T.T.L. ở phường Vĩnh Thanh Vân.

Trước đó, vào khoảng 20h45 ngày 8/6, ông Dũng điều khiển ô tô mang BKS 68A-022.XX (trên xe có dán logo Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Kiên Giang) có dấu hiệu say xỉn, thắng xe gấp va chạm với xe máy điện do chồng chị L. điều khiển chở chị và con gái nhỏ. Sau đó, ông Dũng xuống xe, cự cãi và bất ngờ đánh anh H. nhiều cái vào đầu, mặt.

Tối cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh vụ va quẹt xe giữa ông Dũng và gia đình chị L. trên đường Nguyễn Hùng Sơn (phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá).

Sau đó, gia đình chị L. có đơn yêu cầu gửi đến ban giám hiệu Trường cao đẳng Nghề Kiên Giang xem xét việc ông Dũng lái xe say xỉn, đánh người.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang có kết luận các nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Công Dũng. Cơ quan này xác định ông Nguyễn Công Dũng có uống rượu khi điều khiển ô tô và có hành động thiếu kiểm soát, đánh người, gây mất trật tự xã hội, rồ ga ô tô, nhưng không có căn cứ kết luận ông Dũng xem thường sinh mạng người khác.

Ngày 12/6, Công an TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã có quyết định xử phạt hành chính ông Dũng với số tiền 6,5 triệu đồng vì có hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác” nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngọc Mai