Lãnh đạo an ninh Ukraine: Thế chiến III đã bắt đầu rồi




Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Danilov hôm thứ Ba (5/9) tuyên bố rằng Thế chiến III đã bắt đầu rồi với việc cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã đang kéo vào những quốc gia ở rất xa khu vực.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Kyiv hôm thứ Ba (5/9) với sự hiện diện của cựu Giám đốc CIA Mỹ David Petraeus, ông Oleksiy Danilov đã nói: “Nếu ai đó nghĩ rằng Thế chiến III chưa bắt đầu, thì đó là sai lầm lớn. Cuộc chiến này đã bắt đầu rồi. Nó đã diễn ra ở thời kỳ hỗn hợp trong một thời gian và bây giờ đã bước vào giai đoạn kích hoạt”.


“Nếu ai đó nghĩ rằng cuộc chiến tranh tại Ukraine chỉ là giải quyết tranh chấp giữa Kyiv và Moscow, thì đó là [nhận định] sai lầm. Mọi thứ là phức tạp hơn rất nhiều. Đây là một tình huống địa chính trị rất phức tạp và những người có đầu óc sáng suốt đã đang nói rằng đây chưa phải là cuộc chiến tranh cuối cùng trong thế kỷ này”,
ông Danilov nói tiếp.

Ông Danilov trước đây từng giữ chức thị trưởng tại thành phố Luhansk, khu vực Donbass, miền Đông của Ukraine và nay đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông so sánh tình hình Ukraine hiện đang phải đối mặt với Anh Quốc trong Thế chiến II khi bị Đức Quốc xã đánh bom dai dẳng từ ngày 7 tháng 9 năm 1940 đến ngày 10 tháng 5 năm 1941. Ông nói rằng khi đó Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đã không gọi điện cho Thủ tướng Anh Winston Churchill và nói “đừng đụng đến Hitler, ông ta có quân đội mạnh, đừng chọc giận ông ta, hãy chấp nhận điều này”.

“Bất hạnh thay, bàn chân của một số người trong thời kỳ chính trị nghiêm trọng hiện nay như là những quả trứng lòng đào vậy, họ sợ run bắn cả lên khi đối mặt với Nga”, ông Danilov nói về một số người ở các quốc gia phương Tây đang kêu gọi đàm phán hòa bình.

Lãnh đạo an ninh Ukraine nói rằng không có cách nào đàm phán với ông Putin và gắn nhãn tổng thống Nga đương nhiệm là “kẻ tàn sát trẻ em Ukraine”, đáng bị “tống giam vào sau những song sắt”.

“Chúng ta không thể nói rằng cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc hôm nay hoặc ngày kia bởi vì điều này phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố, nhân dân chúng tôi sẽ chiến đấu vì nền độc lập đến chừng nào còn có thể”,
ông Danilov nói và cho biết thêm rằng Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu để khôi phục biên giới và lấy lại lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát.

Đây không phải lần đầu tiên giới chức Kyiv đưa ra nhận định rằng cuộc chiến tranh với Nga đã bùng nổ thành Thế chiến III.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói ngay sau khi Nga tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine rằng Thế chiến III “có thể đã bắt đầu rồi” và rằng vì sự hiện diện của vũ khí hạt nhân, nên “toàn bộ nền văn minh” nhân loại đã bị đặt vào tình huống nguy hiểm.

Cũng trong bài phát biểu tại Diễn đàn An ninh Kyiv, ông Danilov đã lập luận rằng NATO cần Ukraine là thành viên bởi vì sự bất ổn toàn cầu sẽ vẫn tiếp tục. “Chúng tôi sẽ củng cố sức mạnh cho liên minh này”, ông Danilov khẳng định.

Cũng phát biểu trong cùng diễn đàn nêu trên, cựu Giám đốc CIA David Petraeus đã so sánh cuộc chiến tranh Nga-Ukraine với Thế chiến II.

“Tôi chưa từng chứng kiến bất cứ điều gì như này kể từ Thế chiến II. Người Nga không đặc biệt gây ấn tượng về sự hiểu biết hay thực hành trên chiến trường, nhưng thay vào đó họ đã đang thiết lập được một hệ thống phòng thủ xuất sắc, và khá là khó khăn để xuyên thủng được tuyến phòng thủ này”, ông Petraeus nói. Ông từng là tổng chỉ huy của lực lượng liên minh trong cuộc chiến tranh Iraq.

Cũng trong ngày thứ Ba (5/9), theo RT, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng trong suốt ba tháng phản công tính từ đầu tháng Sáu, Ukraine đã thiệt hại khoảng 66.000 binh lính và 7.600 khí tài quân sự hạng nặng, đồng thời gần như không đạt được bất kỳ thắng lợi đáng kể nào.

Kyiv cho đến nay đã tuyên bố lấy lại được một số ngôi làng nhỏ, nhưng chiến quả này có vị trí địa lý khá xa so với các tuyến phòng thủ chính của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tuần này khi phát biểu về cuộc phản công của Ukraine đã khẳng định rằng “nó không bị đình trệ; nó là thất bại”.

Phía Nga trong nhiều tháng qua đã liên tục tuyên bố rằng cuộc chiến tại Ukraine là “chiến tranh ủy nhiệm” do Mỹ và đồng minh NATO của Mỹ gây ra chống lại Nga. Moscow đã cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí và huấn luyện cho binh lính Kyiv, cũng như chia sẻ thông tin tình báo có nghĩa rằng các quốc gia phương Tây thực tế đã đang là bên tham chiến trong cuộc xung đột vũ trang này rồi.


Những phát biểu của lãnh đạo an ninh Ukraine được đưa ra chỉ một ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thực hiện chuyến thăm bất ngờ không loan báo trước tới Kyiv và gặp Tổng thống Zelensky. Ông Blinken khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến tranh với Nga và đã công bố cam kết một gói viện trợ nữa trị giá 1 tỷ USD cho Kyiv.

Mỹ sẽ công bố gói quân sự 1 tỷ USD cho Ukraine khi Ngoại trưởng Blinken thăm Kiev

Bất chấp ngày càng gia tăng những bất bình của công chúng Mỹ về các chuyến hàng viện trợ xuyên đại dương tới bảo vệ biên giới của nước ngoài, chính quyền Biden vẫn đang tiếp tục yêu cầu Quốc hội liên bang thông qua gói viện trợ bổ sung 24 tỷ USD cho Ukraine. Nếu gói viện trợ mới này được thông qua, thì tổng số viện trợ của Mỹ cho Ukraine tính từ đầu chiến tranh là 137 tỷ USD.

Hải Đăng