Không trạm dừng nghỉ, dân xé rào cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết để đi vệ sinh




BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Do tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết dài 101 km không có trạm dừng nghỉ, một số gia đình ở ven đường cao tốc đã xé rào để giúp hành khách có chỗ đi vệ sinh.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 15 Tháng Hai, những ngày Tết vừa qua trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đoạn qua hai xã Hàm Hiệp, Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, xuất hiện những “lỗ rào” bất đắc dĩ, thậm chí có nơi làm luôn cầu thang bằng sắt vượt rào để cho tài xế và hành khách trèo qua hàng rào cao tốc vào khu đất của người dân để đi “vệ sinh 0 đồng.”



Tài xế và người trên xe sau khi dừng nghỉ đi vệ sinh thì bước lên trên chiếc cầu thang sắt để tiếp tục hành trình trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. (Hình: Đức Trong/Tuổi Trẻ)

Nhờ có bãi đất trống từ hàng rào dân sinh đến mép tuyến chính bằng phẳng nên nhiều tài xế cho xe hơi vào dừng hẳn không bị cản trở xe cộ.

Người trên xe hơi chỉ bước qua chiếc cầu thang sắt nhiều bậc để vượt qua rào. Trụ giữa cao nhất của chiếc thang nằm bên ngoài hàng rào và có hai nhánh để người dân bước qua lại. Nhánh bên ngoài được làm cố định, còn nhánh bên trong có ròng rọc để hạ độ cao thấp khi cần.

Trạm dừng nghỉ bất đắc dĩ này có bán đồ ăn, thức uống và có cả khu vệ sinh khá lớn.

Một ông giấu tên tự nhận mình dựng nên chiếc cầu thang này, cho rằng thấy nhu cầu ăn uống, vệ sinh của tài xế đi trên cao tốc “thực sự bức thiết” nên nghĩ ra cách làm này.

Ông cho biết, ông đã làm trạm dừng nghỉ trên đất nhà ngoài ranh dự án từ trước Tết Nguyên Đán, và chúng không tác động vào bên trong tuyến đường cao tốc. Tài xế ai có nhu cầu thì dừng xe bên trong dự án, bước qua cầu thang để vượt rào vào nhà.

Nhiều tài xế thừa nhận cho rằng, do đi trên cao tốc đoạn đường dài, quá bức thiết chuyện vệ sinh cá nhân và dễ buồn ngủ nên thấy là tấp vào.

Nói với báo Thanh Niên, ông Trần Ngọc Hiền, phó chủ tịch huyện Hàm Thuận Bắc, cho rằng: “Đây là câu chuyện hy hữu, chưa từng gặp.”

Song, theo ông Hiền: “Nhu cầu của du khách đi trên cao tốc dừng xe để đi vệ sinh là có thật. Vì họ đi cả một quãng đường dài hàng trăm cây số không có chỗ đi vệ sinh. Thấy chỗ này ghi vệ sinh ‘0 đồng’ thì dừng xe ghé lại. Một gia đình lại làm cả cầu thang sắt cho khách bước qua hàng rào thì đúng là chưa từng có.”

Ông Hiền nói thêm: “Về nguyên tắc, gỡ hàng rào cao tốc là không đúng. Mặt khác, nếu dừng xe quá đông tại vị trí này dễ gây ùn ứ giao thông vì cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết rất hẹp, tiềm ẩn tai nạn giao thông.”



Một trạm dừng bất đắc dĩ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. ((Hình: Đức Trong/Tuổi Trẻ)

Tin cho biết, dọc 200 km cao tốc mới từ Dầu Giây đến Vĩnh Hảo đưa vào khai thác từ cuối Tháng Tư, 2023 đến nay, nhưng vẫn chưa có trạm dừng nghỉ.

Còn trạm dừng nghỉ trên cao tốc Sài Gòn-Long Thành-Dầu Giây luôn trong tình trạng quá sức chứa, người dân phải xếp hàng chờ tới lượt để đi vệ sinh.

Theo Ban Quản Lý Dự Án 7, chủ đầu tư tuyến cao tốc này, cho biết đang kêu gọi đầu tư xây dựng hai trạm dừng chân ở xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, và xã Phong Phú, huyện Bắc Bình, cách nhau 60 km trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. (Tr.N)