Báo cáo: Thỏa thuận vũ khí Nga - Triều giúp Bình Nhưỡng có nguồn lực để phát động cuộc chiến chống Hàn Quốc





Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) thăm Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Nga, ngày 13/9/2023. (Ảnh: Vladimir Smirnov/AFP qua Getty Images)

Mỹ nói Triều Tiên đã bắt đầu cung cấp số lượng lớn đạn dược cho Nga. Theo các chuyên gia, thỏa thuận vũ khí Nga - Triều cho phép Bình Nhưỡng đe dọa Hàn Quốc một cách sâu sắc hơn.

Tuần trước, Tòa Bạch Ốc cho biết Moscow đã nhận được hơn 1.000 container đạn dược từ Bình Nhưỡng vào tháng trước.

Những bức ảnh vệ tinh mới nhất cũng đã cho thấy giai đoạn đầu của một cuộc chuyển giao vũ khí khổng lồ giữa Nga và Triều Tiên. Thỏa thuận vũ khí sẽ mang lại cho Nga sức mạnh và cho Triều Tiên nguồn lực dồi dào lần đầu tiên sau nhiều năm.

“Việc bán số lượng lớn vũ khí như vậy sẽ lấp đầy kho bạc của một Bình Nhưỡng đang thiếu tiền. Triều Tiên có truyền thống sử dụng số tiền thu được từ việc bán vũ khí để phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc”, trích báo cáo ngày 16/10 của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI) - một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Vương quốc Anh.

“Kết quả là, các thỏa thuận giữa Triều Tiên với Moscow cũng sẽ tạo ra nhiều hoang mang, lo lắng ở Nhật Bản và Hàn Quốc - những quốc gia vốn đang phải chịu hành động khiêu khích không ngừng từ Bình Nhưỡng”.

Từ ngày 7/9 đến ngày 1/10, Bình Nhưỡng đã gửi hơn 1.000 container vũ khí và đạn dược đến Nga bằng tàu biển và đường sắt.

Những con tàu tham gia hoạt động này từ lâu đã vận chuyển vũ khí đến Nga, vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế; trước đó, chúng cũng đã giao vũ khí đến Trung Quốc, Iraq và Syria.

Các container đã được chuyển đến một kho đạn dược của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 180 dặm (290 km).

Việc giao vũ khí sẽ diễn ra trong bao lâu và với số lượng bao nhiêu vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời. Sau năm 1953 khi hai miền Triều Tiên ký hiệp định đình chiến, Triều Tiên đã dành 5 thập kỷ để chuẩn bị cho việc khởi động lại chiến tranh với Hàn Quốc. Điều đó có nghĩa là Bình Nhưỡng sở hữu lượng vũ khí và pháo tương đối lớn.

Báo cáo của RUSI cho biết: “Với nhiều thập kỷ chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thông thường quy mô lớn với Hàn Quốc, việc Triều Tiên cung cấp số lượng lớn đạn dược cho Moscow lần này sẽ gây ra hậu quả sâu sắc cho cuộc chiến ở Ukraine”.

“Hơn nữa, với việc cung cấp vũ khí thì ngoài số tiền nhận về, Triều Tiên có thể tìm kiếm hỗ trợ khác từ Nga, bao gồm việc có được tên lửa và các công nghệ quân sự tiên tiến khác”.

Hàn Quốc trong tầm ngắm

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un từ lâu đã đe dọa sẽ hủy diệt Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Các chuyên gia ngày càng lo ngại rằng nếu Mỹ bị ép tham gia cuộc chiến lớn ở eo biển Đài Loan, thì Triều Tiên có thể tận dụng cơ hội đó để phát động một cuộc chiến thảm khốc chống lại Hàn Quốc.

Quả thực, có vẻ như Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho kịch bản như vậy.

Triều Tiên đã tiến hành tập trận vào tháng 8, mô phỏng cuộc tấn công vào Hàn Quốc, trong đó sử dụng nhiều cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu và sau đó là chiếm đóng Hàn Quốc.

Theo KCNA, đơn vị vũ khí hạt nhân chiến thuật của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ở khu vực miền Tây Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo chiến thuật từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng về hướng Đông Bắc; hai tên lửa này đã hoàn thành nhiệm vụ khi phát nổ trên không ở độ cao 400m phía trên đảo mục tiêu.

Đánh giá của Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy hai tên lửa chiến thuật đã di chuyển gần 250 dặm (400 km) ở độ cao tối đa 30 dặm (48 km) trước khi rơi xuống vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.


Theo The Epoch Times

Xuân Hoa biên dịch