Bệnh viện chính tại Gaza mất điện, Israel tăng cường tấn công



DEIR AL-BALAH, Gaza Strip (NV) – Hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Một, thủ tướng Israel bác bỏ những lời kêu gọi của các đồng minh Tây Phương muốn Israel hành động thêm nữa để bảo vệ thường dân Palestine giữa lúc quân đội Israel bao vậy bệnh viện lớn nhất tại Gaza, nơi có năm bệnh nhân vừa mới chết, trong đó có một hài nhi, sau khi máy phát điện của bệnh viện hết xăng.

Israel đã coi Bệnh Viện Shifa là sở chỉ huy chính của phe Hamas, nói rằng quân bạo động đã lấy thường dân làm tấm mộc đỡ đạn cho họ và đã thiết lập các hầm trú ẩn bên dưới mặt đất tại nơi đó, mặc dù cả phe Hamas lẫn các giới chức Bệnh Viện Shifa đều phủ nhận điều này.

Trong mấy ngày gần đây, cuộc giao tranh gần Shifa và các bệnh viện khác ở phía Bắc Dải Gaza đã gia tăng dữ dội, và các nguồn tiếp tế cho những nơi này đều cạn kiệt.



Bên ngoài khu cấp cứu Bệnh Viện Al-Shifa ở Gaza City hôm 10 Tháng Mười Một, 2023 (Hình: KHADER AL ZANOUN/AFP/Getty Images)

“Không có điện thì dụng cụ y khoa không hoạt động được, và các bệnh nhân, trước hết là những người nằm ở khu cấp cứu hoặc khu hồi sức đã khởi sự chết,” Mohammed Abu Selmia, giám đốc Bệnh Viện Shifa, nói với các ký giả qua điện thoại giữa tiếng đạn pháo và chất nổ vang rền.

Ông Selmia còn nói binh sĩ Israel đang “bắn bất cứ ai bị ngó thấy ở bên ngoài hoặc bên trong bệnh viện, và họ còn cấm không cho ai di chuyển giữa các tòa nhà trong khu bệnh viện nữa.”

Lời quả quyết rằng quân Israel là nguồn hỏa lực duy nhất bắn vào các bệnh viện ở Gaza không thể nào xác nhận được một cách vô tư. Được hỏi về chuyện binh sĩ Israel bắn vào Bệnh Viện Shifa, quân đội Israel thường chỉ nói rằng binh lính của họ quả thật có giao tranh với phe Hamas trong khu vực đó, và họ đã làm mọi cách có thể được để ngăn chặn những tổn thất nhân mạng cho thường dân. Phía Israel cũng nói rằng họ đã đọ súng với Hamas tại các tiện nghi bên dưới mặt đất, trường học, đền thờ, và bệnh viện trong các cuộc giao tranh ở Gaza.

Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn hay nói rằng trách nhiệm gây ra tổn hại nào cho thường dân đều thuộc về phe Hamas, lặp lại lập trường lâu nay là quân bạo động chuyên sử dụng thường dân tại Gaza để làm bia đỡ đạn cho họ. (TTHN)