Gà hỗ trợ người nghèo ở Quảng Nam ‘lạc’ vào nhà chị dâu chủ tịch xã




QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Bà chị dâu của ông chủ tịch xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, không thuộc diện gia đình nghèo nhưng được cấp 330 con gà giống để “xóa nghèo.”

Theo báo VNExpress hôm 15 Tháng Hai, năm 2023 xã Bình Lâm làm chủ đầu tư dự án liên kết nuôi gà lấy thịt để tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống người dân. Đối tượng của dự án là các gia đình nghèo, gia đình cận nghèo, gia đình mới thoát nghèo, gia đình dân tộc thiểu số, người khuyết tật…



Đàn gà “xóa nghèo” của xã Bình Lâm cấp cho bà Nguyễn Thị Hiền. (Hình: Đắc Thành/VNExpress)

Theo đó, 10 gia đình được cấp 3,300 con gà, tổng vốn đầu tư hơn 144 triệu đồng ($5,886). Gà giống và bao tiêu sản phẩm do Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Organic Green Nguyên Hưng đảm trách.

Tuy nhiên trong lúc khai triển, Ủy Ban Nhân Dân Xã Bình Lâm đã không khảo sát và công khai cho người dân biết, mà cấp hết cho 10 gia đình đều “sai đối tượng, chưa đủ điều kiện.”

Đáng lưu ý, trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Hiền, chị dâu ông Nguyễn Hữu Sơn, chủ tịch xã Bình Lâm, được cấp tới 330 con gà giống, và hai trưởng thôn mỗi người 300 con, khiến người dân bất bình.

Trả lời báo đài, cùng ngày, ông Đặng Ngọc Sô, chánh Thanh Tra Huyện Hiệp Đức, cho biết đã ban hành kết luận thanh tra đột ngột dự án nêu trên.

“Bà Hiền không thuộc diện ưu tiên nhưng có trong danh sách dự án là trái với quy định,” kết luận thanh tra chỉ rõ.

Thanh Tra Huyện Hiệp Đức cũng xác định ông Nguyễn Hữu Sơn đã “tổ chức thực hiện dự án không đúng quy trình, thủ tục; không công khai để người dân biết.”

Ông Sơn cũng “thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dự án dẫn đến cấp gà sai đối tượng, sai định mức con giống được phê duyệt; biết người thân không phải diện ưu tiên, không đủ điều kiện thực hiện dự án, nhưng vẫn thống nhất hỗ trợ.”



Trụ sở hành chính xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. (Hình: Lao Động)

Ngoài ra, đề nghị ông chủ tịch xã Bình Lâm nộp trả hơn 144 triệu đồng do “chi sai quy định.”

“Đề nghị Ủy Ban Nhân Dân huyện chỉ đạo Phòng Nội Vụ huyện xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Hữu Sơn vì để xảy ra sai phạm,” kết luận thanh tra nêu.

Nói với báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Sơn biện minh: “Trong thời gian khai triển dự án thì tôi đang đi học, nên cử phó chủ tịch xã phụ trách. Đến khi biết trong danh sách 10 người được hỗ trợ có chị dâu của mình, tôi rất khó xử và đã can ngăn chị không nhận hỗ trợ vì sợ dư luận bàn tán, dù chị là trường hợp khó khăn, đủ điều kiện, tiêu chí để được hỗ trợ.” (Tr.N)