Bốn cuộc tấn công vào quân đội Hoa Kỳ ở Iraq và Syria






Vào ngày 26/5/2004, một chiếc trực thăng C853 của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cất cánh từ Căn cứ Al-Assad và bay đến Căn cứ Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở Qaim ở miền Tây Iraq, mang theo những hộp nước đóng chai. (ANTONIO SCORZA/AFP qua Getty Images)

Vào thứ Năm (23/11), một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Hoa Kỳ đã 4 lần bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái cảm tử ở Iraq và Syria, không có thương vong, cơ sở hạ tầng cũng không bị thiệt hại.

Quan chức này cho biết, vào ngày 23/11 quân đội Hoa Kỳ và quân đội quốc tế đã bị tấn công bằng nhiều tên lửa và một máy bay không người lái cảm tự tại hai địa điểm ở phía đông bắc Syria. Căn cứ không quân Ain al-Asad ở phía tây thủ đô Baghdad của Iraq bị nhiều máy bay không người lái tấn công. Căn cứ quân sự của Mỹ gần sân bay Erbil ở miền bắc Iraq cũng bị một máy bay không người lái tấn công.

Trước đó, vào ngày 23/11, một tổ chức tự xưng là "Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq" (Islamic Resistance in Iraq) tuyên bố đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ. Theo phân tích của chuyên gia, tổ chức này có thể bao gồm một số nhóm vũ trang Iraq có liên quan đến Iran.

Những cuộc tấn công này xảy ra một ngày sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tổ chức dân quân Kataeb Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Theo Hezbollah, 8 thành viên của tổ chức này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của quân đội Mỹ.

Chính phủ Iraq đã lên án vụ tấn công ngày 23/11, cáo buộc các tổ chức này xâm phạm chủ quyền và khiến thế cục thêm căng thẳng.

Các quan chức Mỹ cho biết, bắt đầu từ ngày 17/10, mười ngày sau khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra, các tổ chức liên kết với Iran đã leo thang các cuộc tấn công chống lại quân đội Mỹ và quân đội quốc tế, cho đến nay đã phát động hàng chục cuộc tấn công. Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tấn công đối với những tổ chức này.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, tính đến thứ Năm (23/11) quân đội Hoa Kỳ đã bị tấn công 36 lần ở Iraq và 37 lần ở Syria.

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch