Dùng nhục hình khiến nghi can chết, 3 công an viên Thái Bình lãnh án tù




THÁI BÌNH, Việt Nam (NV) – Ba bị cáo đều là cán bộ Công An Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, vừa bị kết án từ một năm ba tháng đến 11 năm tù, với cáo buộc dùng nhục hình tra tấn khiến một nghi can thiệt mạng ngay tại nhà tạm giam.

Đây là một trong những phiên tòa hiếm hoi xử bị cáo là công an với cáo buộc đánh chết nghi can, trong lúc hàng loạt vụ “chết bất minh” tại đồn đều không được điều tra rốt ráo.



Cả ba bị cáo đều là cán bộ Công An Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. (Hình: Khánh Linh/Tuổi Trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 28 Tháng Mười Hai, người bị án tù nặng nhất 11 năm trong phiên tòa nêu trên là bị cáo Phạm Quang Hùng, 56 tuổi, cựu phó trưởng nhà tạm giam Công An Huyện Vũ Thư.

Người được án nhẹ nhất – một năm ba tháng tù – là bị cáo Nguyễn Trọng Giáp, cựu cán bộ quản giáo nhà tạm giam. Bị cáo còn lại, Trịnh Thanh Hùng, cựu phó đội trưởng Đội Thi Hành Án Hình Sự, lãnh 10 năm tù.

Cáo trạng vụ án cho hay hồi đầu năm ngoái, nghi can Bùi Văn Bích khi bị đưa vào đây, được cho là “có hành vi quậy phá, la hét, tự gây thương tích.”

Hai bị cáo Phạm Quang Hùng, Trịnh Thanh Hùng tự ý chỉ đạo các bị can, phạm nhân trong nhà tạm giam cưỡng bức nghi can Bùi Văn Bích đưa lên ghế thẩm vấn, rồi khóa chân, khóa tay ông này ngồi cố định trên ghế ngoài trời trong nhiều ngày liên tục cho đến khi chết.

Trong vụ này, bị cáo Nguyễn Trọng Giáp là cán bộ quản giáo ca trực vào đầu Tháng Hai năm ngoái, khi vào kiểm tra nhà tạm giam đã dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, đầu của nghi can Bùi Văn Bích dù thấy nghi can này đang bị khóa cứng trên ghế thẩm vấn.

Giảo nghiệm tử thi xác nhận nghi can Bích “bị nhiễm khuẩn từ không khí, bị viêm phổi, phế quản nặng, suy hô hấp dẫn đến thiệt mạng.”

Bản án nêu trên được tuyên sau khi tòa cho rằng hành vi của ba công an viên nêu trên “đã xâm phạm sức khỏe, tính mạng của nghi can Bùi Văn Bích, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng uy tín của cơ quan tư pháp.”



Những người thân của nạn nhân Bùi Văn Bích bỏ về. (Hình: Khánh Linh/Tuổi Trẻ)

Tại phiên tòa, ông Phạm Tiến Khanh, người được gia đình nạn nhân ủy quyền tham gia tố tụng với tư cách người đại diện hợp pháp, bày tỏ sự bất bình và không đồng tình với bản cáo trạng có ý giảm nhẹ tội cho ba bị cáo.

Người thân của nạn nhân cho rằng nguyên nhân chính khiến nghi can Bích thiệt mạng là bị ba công an “đánh đập, hành hung trong thời gian dài,” còn việc kết luận ông này “chết do bị nhiễm khuẩn từ không khí, bị viêm phổi, phế quản nặng” chỉ là nguyên nhân phụ.

Do vậy, những người thân của nạn nhân Bùi Văn Bích phản ứng bằng cách đồng loạt đứng lên rời khỏi phòng xử.

Hội Đồng Xét Xử sau đó công bố cáo trạng mà chỉ có sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm Sát và các luật sư. (N.H.K)