Lầu Năm Góc: Các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông bị tấn công 140 lần






Bức ảnh này chụp vùng Daraa ở miền nam Syria. (Hình ảnh MOHAMAD ABD ABAZID/AFP/Getty)

Lầu Năm Góc tiết lộ rằng lực lượng Mỹ đồn trú ở Iraq và Syria đã bị tấn công 140 lần kể từ khi nhóm khủng bố Hamas tấn công Israel vào đầu tháng 10.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 18/1, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết đã có 57 cuộc tấn công nhắm vào quân đội Mỹ ở Iraq và 83 cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ ở Syria.

Bà Singh không nêu rõ số lượng binh lính Mỹ bị thương trong loạt tấn công này. Tuy nhiên, vào giữa tháng 11/2023, bà đã cung cấp thông tin cập nhật về con số thương vong trong các cuộc tấn công tương tự nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở hai nước, cho biết tổng cộng 59 quân nhân Mỹ đã bị thương trong 55 vụ tấn công riêng biệt kể từ tháng 10/2023.

Khi được Mỹ gửi thông điệp gì tới các lực lượng được Iran hậu thuẫn nhắm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông, bà Singh thừa nhận rằng căng thẳng trong khu vực hiện đang ở mức cao, nhưng bà tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức được Iran hậu thuẫn ngừng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ đang "đáp trả những tuyên bố đó bằng hành động".

“Chúng tôi biết Iran tài trợ, hỗ trợ, trang bị, huấn luyện các nhóm này... ở nhiều nơi trên khắp thế giới - ở Iraq và Syria, ở Lebanon, ở Yemen. Chúng tôi biết Iran đứng đằng sau tất cả các nhóm này”, bà Singh nói.

Bà tiếp tục nói: "Và vì vậy, thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng - chúng tôi không tìm kiếm một cuộc xung đột khu vực, chúng tôi không muốn chứng kiến một cuộc xung đột khu vực, và chúng tôi chắc chắn không muốn những gì đang xảy ra ở Gaza lan rộng thành một cuộc chiến tranh khu vực hoặc một cuộc chiến có quy mô rộng hơn”.

"Chúng tôi đang công khai thông điệp của mình tới Iran và chúng tôi muốn những điều này - chúng tôi chắc chắn muốn những cuộc tấn công này dừng lại, không chỉ nhằm vào lực lượng của chúng tôi... ở Iraq và Syria, mà cả lực lượng của chúng tôi ở Biển Đỏ và hoạt động vận chuyển thương mại".

Nhận xét mới của bà Singh về các cuộc tấn công chống lại lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng mà Mỹ coi là tổ chức khủng bố, tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở cả hai nước.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên án các cuộc tấn công, mô tả chúng là một "cuộc tấn công liều lĩnh và thiếu chính xác", nhưng các quan chức xác nhận rằng không có căn cứ nào của Hoa Kỳ bị nhắm mục tiêu và không có binh lính Mỹ nào thiệt mạng.

Bà Adrienne Watson, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết trong một tuyên bố: “Mỹ ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq”.

Khoảng 2.500 lính Mỹ hiện đang được triển khai tại các căn cứ quân sự trên khắp Iraq, cùng với 900 quân đồn trú ở Syria, quốc gia có chung biên giới với Iraq.

Việc triển khai này là một phần của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu được cho là có nhiệm vụ ngăn chặn sự hồi sinh của nhóm khủng bố ISIS, tổ chức từng kiểm soát lãnh thổ ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, tổ chức này được cho là đã bị tiêu diệt gần hết vào năm 2019.

Xung đột lớn hơn trong khu vực


Kể từ ngày 7/10/2023, căng thẳng lại bùng lên ở Trung Đông sau khi tổ chức khủng bố Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel, sát hại nhiều thường dân Israel và khách du lịch gần biên giới Gaza. Lực lượng này cũng bắt cóc hơn 200 người, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già.

Trong khi quân đội Israel tiến hành một chiến dịch quân sự trả đũa trên khắp Dải Gaza trong những tháng kể từ vụ tấn công ngày 7/10, thì Hoa Kỳ đã triển khai thêm các nguồn lực quân sự để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Israel và một cuộc xung đột rộng hơn trên khắp Trung Đông.

Trong cuộc họp báo tuần này, bà Singh cũng lập luận rằng việc phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn gia tăng các cuộc tấn công trên Biển Đỏ không thể hiện sự mở rộng xung đột giữa Israel và Hamas.

“Những gì đang xảy ra ở Gaza - bất chấp những tuyên bố của lực lượng Houthi, rất khác so với những gì họ đang làm. Phiến quân Houthi đang tấn công 50 quốc gia, một số quốc gia trong số đó không có vị trí địa lý hoặc mối quan hệ nào với Trung Đông”.

“Ý tôi là có tàu Trung Quốc đi qua, có tàu Nga đi qua, có tất cả các loại tàu, tàu thương mại của các quốc gia đang đi qua tuyến đường thủy này mà không liên quan gì đến những diễn biến đang diễn ra ở Israel và Gaza”, bà nói thêm.

Phiến quân Houthi tuyên bố rằng các cuộc tấn công của họ nhằm vào các tàu buôn ở Biển Đỏ và Vịnh Aden là nhằm vào các tàu mà họ cho rằng có liên hệ với Israel.

Tuần này, chính quyền của Tổng thống Joe Biden tuyên bố tái chỉ định Houthi là một tổ chức khủng bố.

Ban đầu, cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ định Houthi là Tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) và tổ chức Khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt (SDGT) trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tuy nhiên, Tổng thống Biden đã hủy bỏ những chỉ định từ thời Trump chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức.

Hôm 17/1, chính quyền ông Biden tuyên bố sẽ liệt Houthi vào danh sách SDGT, điều này cho phép Hoa Kỳ tái áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với phiến quân Houthi, nhưng không áp dụng toàn bộ các biện pháp trừng phạt trước đây dưới thời chính quyền Trump.

Theo The Epoch Times
Lam Giang biên dịch