CSVN khởi tố ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, với cáo buộc ‘loạn luân’





LONG AN, Việt Nam (NV) – Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ở Tịnh Thất Bồng Lai, tỉnh Long An, bất ngờ bị khởi tố với cáo buộc “loạn luân.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 19 Tháng Tư, Công An Tỉnh Long An quy tội cho ông Vân “có quan hệ loạn luân với con ruột” tại Tịnh Thất Bồng Lai.




Ông Lê Tùng Vân nằm võng nghe Công An Tỉnh Long An đọc lệnh khởi tố hôm 19 Tháng Tư. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Tuy vậy, chi tiết về cáo buộc này không được làm rõ.

Liên quan vụ chính quyền tỉnh Long An khép tội “loạn luân” đối với ông Vân, hồi Tháng Chín, 2022, Luật Sư Đặng Đình Mạnh tố cáo trên trang cá nhân rằng khoảng 50 công an viên tỉnh Long An đường đột xuất hiện tại Tịnh Thất Bồng Lai, cưỡng chế lấy mẫu DNA.

Thời điểm đó, nhóm người của Tịnh Thất nói rằng công an “tự tiện đi vào khắp nơi trong nhà” và “ôm, bẻ tay, bóp họng buộc chúng tôi phải há miệng để lấy mẫu niêm mạc miệng.”

“Cơ sở pháp lý nào để Cơ Quan An Ninh Điều Tra tỉnh Long An tự tiện công nhiên vào tư gia người dân mà không hề thông báo trước. Cũng như không chuyển giao cho họ văn bản tố tụng liên quan đến họ?” Luật Sư Mạnh đặt câu hỏi.

“Cơ sở pháp lý nào để Cơ Quan An Ninh Điều Tra tỉnh Long An tự tiện cưỡng chế bẻ trái tay, bóp họng để lấy mẫu niêm mạc miệng, bứt tóc người dân và trẻ em, trái với ý muốn của họ?” Luật Sư Mạnh viết trên trang cá nhân.

Sau đó, báo VietNamNet hồi cuối Tháng Mười cùng năm cho hay, Công An Tỉnh Long An lấy mẫu DNA là nhằm “xác minh, xử lý các đơn tố cáo của một số người nhắm đến các cá nhân ở Tịnh Thất Bồng Lai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân.”

Cơ quan này nói thêm, do kết quả lấy mẫu DNA liên quan đến thông tin cá nhân, quyền con người, trong đó có trẻ em, nên phía công an “chỉ thông báo cho những người có liên quan.”

Ông Lê Tùng Vân đang được cho tại ngoại sau khi bị kết án năm năm tù với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” trong phiên tòa diễn ra hồi cuối năm 2022.



Các bị cáo trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai bị kết án từ ba đến năm năm tù với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.” (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Theo báo Tuổi Trẻ, sau khi tòa ra phán quyết, trong đơn đề nghị hoãn chấp hành án tù, ông Vân cho biết mình “tuổi già, sức yếu, thân mang nhiều bệnh tật kinh niên: tăng huyết áp, đái tháo đường, thiếu máu mạn, hẹp mạch vành, viêm loét dạ dày…”

Ông Vân cũng nói thêm rằng “nhiều năm nay, tôi chỉ có thể nằm trên võng đung đưa, sinh hoạt cá nhân tôi đều phải nhờ người nhà chăm sóc,” và khẳng định “không đủ sức khỏe để đi ở tù.” (N.H.K)