Tổng thống Nga Putin ra lệnh diễn tập vũ khí hạt nhân chiến thuật





Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (6/5) loan báo rằng quân đội sẽ kiểm tra khả năng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bộ này phát đi tuyên bố cho biết màn tập trận do Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh này sẽ được thực hiện “trong tương lai gần”.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng, lực lượng tên lửa của Quân khu miền Nam sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc tập trận hạt nhân. Màn diễn tập này cũng yêu cầu sự tham gia của máy bay quân sự và Hải quân Nga.

“Trong cuộc tập trận, hàng loạt các biện pháp sẽ được tiến hành để thực hành các vấn đề của sự chuẩn bị và sử dụng các vũ khí hạt nhân phi chiến lược”, Bộ Quốc phòng Nga nói.

Bộ Quốc phòng Nga viện dẫn “những tuyên bố khiêu khích và đe dọa chống lại Nga của một số quan chức phương Tây nhất định” là lý do tiến hành cuộc tập trận này. Quân đội sẽ khẳng định rằng họ có thể “đảm bảo toàn vẹn lãnh thủ và chủ quyền vô điều kiện” của đất nước.

Bộ Quốc phòng Nga không nêu tên các quan chức phương Tây nào đe dọa Nga. Tuy nhiên, Moscow thời gian qua đã nhiều lần nói rằng những phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng can thiệp của Pháp vào Ukraine là cực kỳ nguy hiểm.

Nga nói Mỹ và các đồng minh của Mỹ tại châu Âu đang đẩy thế giới vào bờ vực của một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân thông qua việc họ hỗ trợ Ukraine vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD trong cuộc chiến tranh với quân đội Nga kể từ cuối tháng 2/2022.

Các cường quốc hạt nhân thường xuyên diễn tập kiểm tra vũ khí hạt nhân nhưng hiếm khi công khai liên hệ những cuộc tập như vậy đối với các mối de dọa cụ thể.

Nga sở hữu đa dạng vũ khí hạt nhân từ các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa đến các vũ khí chiến thuật nhỏ hơn.

Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Hai nước này sở hữu tổng cộng hơn 10.600 trong tổng số 12.100 đầu đạn hạt nhân được thống kê công khai của thế giới. Trung Quốc là nước có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba, tiếp sau là Pháp và Anh Quốc.

Trong bối cảnh cuộc chiến tranh Ukraine, các quan chức hàng đầu của Nga, kể cả Tổng thống Putin, đã từng tuyên bố rằng học thuyết hạt nhân của Moscow cho phép sử dụng các loại vũ khí hạt nhân khi sự tồn vong của quốc gia bị đặt vào tình trạng nguy hiểm.

Mỹ và các đồng minh của Mỹ thường cáo buộc Nga đe dọa trừng phạt hạt nhân. Nhưng, ông Putin hồi tháng Ba nói rằng chưa có thời điểm nào trong cuộc chiến tranh tại Ukraine có tình huống đòi hỏi phải có một động thái cực đoan như một cuộc tấn công hạt nhân.

Hải Đăng