Tiểu sử của Đức Huy


Tên thật: Đặng Đức Huy Ngày sinh: 10/06/1947Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trữ TìnhQuốc Gia: Việt Nam
Thông tin chi tiết
Nhạc sĩ ca sĩ Đặng Đức Huy sinh ngày 10 tháng 6 năm 1947 tại Sơn Tây Việt Nam

Hồi còn theo học trường Trung học Nguyễn Trãi khoảng chừng 15, 16 tuổi, Đức Huy sớm đón nhận âm hưởng nhạc trẻ thế giới của những ban nhạc hiện đại The Beatles, The Shadows, Rolling Stones, đã rung động, phát ra ý hướng đi tới, vốn sẵn tiềm tàng trong người mỗi cảnh trí quê hương, mỗi con người một nơi chốn, mỗi tâm cảm một cung
bậc âm nhạc.
Khởi nghiệp sáng tác từ 1963 tại Đà Lạt qua sự hướng dẫn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ (anh họ). Với phong cách trình diễn unplugged và chất giọng trầm ấm, mộc mạc nhưng không kém phần mượt mà, sang cả,
nhạc sĩ Đức Huy đã gắn bó với đời sống âm nhạc Việt Nam qua nhiều giai đoạn.

Năm 1975, ông tị nạn ở Philipines một thời gian, sau đó thì sang định cư ở California, Hoa Kỳ. Ông có vợ là ca sĩ Thảo My và có ba người con. Hiện nhạc sĩ Đức Huy và ca sĩ Thảo My đã ly dị. Trong khoảng thời gian mưu sinh ở Mỹ, ông đã từng làm phục vụ trong nhà hàng, rồi mở nhà hàng, mở phòng thu nhạc.

Hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Từ năm 2004 đến nay, ông nhiều lần về nước biểu diễn, xuất hiện trên nhiều chương trình ca nhạc như Duyên Dáng Việt Nam... Ông đã phát hành album mang tên Và con tim đã vui trở lại năm 2005 và tổ chức liveshow riêng cùng tên vào năm 2007.