Kinh hoàng với vòm miệng mọc răng chi chít

Một bức ảnh hàm răng mọc lẫy kinh hoàng được chia sẻ trên mạng xã hội được cho là bằng chứng về một trường hợp mắc tật mọc thừa răng có tên khoa học là Hyperdontia. Người đăng tải bức ảnh nói rằng đây là hình ảnh thật của một bệnh nhân (giấu danh tính) mắc chứng mọc thừa răng. Chứng mọc thừa răng là một căn bệnh khiến răng mọc lên trong hàm người bệnh, tại các vị trí không cố định, với số lượng lớn hơn bình thường. Tùy thuộc vào hình dáng và vị trí, người ta lại phân răng thừa ra thành các loại khác nhau.

Hơn 50 chiếc răng mọc trên một hàm răng.

Y học thế giới đã ghi nhận căn bệnh này là kết quả của các yếu tố di truyền hay môi trường sống xung quanh. Có ý kiến cho rằng bức ảnh hàm răng gây sốc chỉ là một sản phẩm của photoshop vì một số chi tiết trong bức ảnh như hình dáng răng, cách mọc đều đặn... thì rất khó để tin được bức ảnh hoàn toàn là thật.


Bức ảnh chụp X-quang hàm răng mọc thừa.

Tuy nhiên nhiều người vẫn tin bức ảnh này quả là một bằng chứng chân thực. Thậm chí, để chứng minh, họ còn đăng tải ảnh chụp X-quang kèm theo. Trước đây, từng có trường hợp ông Trần 42 tuổi, sống tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc cũng mắc phải căn bệnh kỳ lạ về răng. Trong mũi ông bỗng nhiên mọc ra một chiếc răng dài 1,5cm, rộng 0,5cm. Ông Trần đã đến bệnh viện Tai mũi họng Giang Tô để kiểm tra. Các bác sĩ tại đây đã chụp CT và khám cho ông. Kết quả chụp CT khiến họ kinh ngạc. Một bác sĩ nói:“Có vật gì lạ giống như chiếc răng mọc ở trong mũi”. Khi nhìn thấy tấm phim do bác sĩ đưa, ông Trần cũng kinh ngạc thốt lên:“Tôi không biết chiếc răng này mọc lên khi nào”. Các bác sĩ tại bệnh viện Tai mũi họng Giang Tô đã tiến hành phẫu thuật lấy chiếc răng mọc sai vị trí cho ông Trần.

phunutoday.vn