Quân đội Syria ngày 1/3 đã tiêu diệt 30 phiến quân tại các thị trấn quan trọng gần thủ đô Damascus, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết.


Lực lượng của Tổng thống Syria Assad. 30 “kẻ khủng bố” bị tiêu diệt và hàng chục tay súng khác thuộc lực lượng nổi dậy đã bị thương trong một cuộc tấn công “hiệu quả” của quân chính phủ tại thị trấn chiến lược Yabroud, theo SANA.

Vụ tấn công phiến quân ngày 1/3 nằm trong một loạt các chiến dịch mà lực lượng của Tổng thống Syria Assad thực hiện trong tuần qua và tiêu diệt tổng cộng 230 phiến quân.
Giữa tháng 2/2014, quân đội Syria bắt đầu mở cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát Yabroud nhằm bảo đảm an ninh xung quanh khu vực Damascus trước khi thực hiện các chiến dịch lớn hơn nhằm vào những căn cứ trú ẩn chính của phiến quân. Tuy nhiên, cho đến nay những cuộc giao tranh tại Yabroud vẫn đang tiếp diễn.

Yabroud là thị trấn cách Damascus 80km về phía bắc, được coi là một thành trì quan trọng của lực lượng nổi dậy do vị trí đặc biệt ở khu vực miền núi Qalamoun, gần với thị trấn Ersal của Liban, một căn cứ hậu cần, quân y của phiến quân. Ngoài ra, địa hình vững chắc của thị trấn này tạo ra một nơi trú ẩn vững chắc tránh các cuộc không kích của chính phủ.

Theo các chuyên gia quân sự, với việc tái chiếm Yabroud, quân chính phủ có thể kiểm soát tuyến đường huyết mạch nối từ Damascus đến tỉnh miền trung Homs và một số tỉnh trên bờ biển Địa Trung Hải và có thể ngăn chặn các âm mưu tấn công bằng bom xe nhằm vào nước láng giềng Liban.


theo tintuc