Tổng thư ký NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương)- Anders Fogh Rasmussen vào hôm qua (2.3) đã các buộc Nga đe dọa đến sự an ninh và hòa bình ở khu vực châu Âu sau khi có nguồn tin Nga điều động 150.000 quân cùng các đơn vị thiết giáp đến biên giới Ukraine.




"Những gì Nga đang làm lúc này là vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên hiệp quốc. Là mối đe dọa cho hòa bình và an ninh ở khu vực châu Âu. Nga phải dừng lại các hoạt động quân sự của mình ở Ukraina và từ bỏ sự uy hiếp đối với châu Âu”, ông Rasmussen nói.
“Ukraina là hàng xóm của chúng tôi và cũng là một đối tác quan trọng với NATO. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tiếp tục khẩn trương mọi nỗ lực để thoát ra khỏi tình trạng nguy hiểm này. Đặc biệt tôi kêu gọi Nga giảm sự leo thang căng thẳng trong khu vực”, Rasmussen nhấn mạnh.
Rasmussen cũng cho hay rằng NATO sẽ thảo luận về các tác động của khối trong vấn đề hòa bình và an ninh ở châu Âu, cũng như mối quan hệ của NATO với Nga. "Chúng tôi ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraina".
Trước đó, Thượng viện Nga vào ngày 1.3 đã cho phép Tổng thống Vladimir Putin triển khai quân đội sang lãnh thổ Ukraina.
Điện Kremlin dẫn phát biểu của ông Putin như sau: “Liên quan đến tình hình căng thẳng tại Ukraina và mối đe dọa đến tính mạng của công dân Nga… tôi (tức Tổng thống Putin) đệ trình lên Hội đồng Liên bang một yêu cầu cho phép sử dụng lực lượng vũ trang của Liên bang Nga trên đất Ukraina cho đến khi tình hình chính trị tại đất nước này bình thường trở lại”.
Hôm 2.3, binh sĩ Nga đã bao vây một tiền đồn quân sự nhỏ của Ukraina tại Crimea yêu cầu các binh sĩ hạ vũ khí. Ngoài ra, Nga đã điều 150.000 binh sĩ cùng hàng trăm xe thiết giáp đến sát biên giới đất liền với Ukraina.
Vũ Kiều (Theo Tân Hoa Xã)
Ảnh: Xe tăng T72B1 của Nga từng tham chiến tại Chechnya (RIA)
(Biến động Ukraine)