Thứ Năm, 30/09/2010 10:09

Trận động đất mạnh 7,2 độ richter rung chuyển phía Tây Papua, Indonesia, gây ra một cảnh báo sóng thần.



Biểu đồ cho thấy hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp.

Cơ quan Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết, trân động đất mạnh 7,4 độ richter, nhưng viện khảo sát Địa chất Hoa Kỳ thì công bố hai trận động đất liền nhau mạnh 6,2 và 7,2 độ richter.

Trận động đất xảy ra vào 2:20 sáng, theo giờ địa phương, có tâm chấn cách Aru Kepulauan, tây nam Papua khoảng 114km về phía tây bắc. Trận động đất khá nguy hiểm vì xảy ra ở độ sâu chỉ hơn 12km.

Một cảnh báo sóng thần đã được phát đi, nhưng bị huỷ bỏ 90 phút sau, vì đợt sóng không còn khả năng gây hại sau một quãng thời gian.

Hiện chưa có thống kê nào về thiệt hại do trận động đất gây ra, nhưng theo một số nguồn tin, trận động đất đã làm hư hại nhiều nhà cửa.

Trung tâm cảnh báo động đất, sóng thần Thái Bình Dương thì cho biết trận động đất xảy ra ở khu vực hẻo lánh giữa khu vực đảo New Guinea và phía Bắc Australia.