Viện Toán học VN được Viện hàn lâm Khoa học thế giới thứ ba xếp là một trong 10 cơ sở nghiên cứu toán xuất sắc nhất ở các nước đang phát triển. Viện cũng là cơ quan có tỉ lệ công bố quốc tế trên đầu người cao nhất nước.


Những thông tin này được GS viện trưởng Ngô Việt Trung công bố tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Toán học VN được tổ chức sáng 12-10. Dịp này, viện đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì.

Viện Toán học cùng với Viện Vật lý là hai viện nghiên cứu đầu tiên được thành lập năm 1969 theo quyết định của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trong 40 năm xây dựng và phát triển, Viện Toán trở thành cơ quan nghiên cứu và đào tạo đầu đàn của ngành toán, gắn liền với tên tuổi của những nhà toán học như cố GS Lê Văn Thiêm, GS Hoàng Tụy, GS Hà Huy Khoái, GS Ngô Việt Trung, GS Lê Dũng Tráng, GS Nguyễn Khoa Sơn, GS Hoàng Xuân Phú... Đến nay, viện đã đào tạo được hơn 70 tiến sĩ và 250 thạc sĩ toán học.

Thanh Hà - Tia Sáng online