Năm nghệ sỹ Đan Mạch sẽ chơi nhạc cụ phương Tây và năm nghệ sỹ Việt Nam gồm hai nghệ sỹ chơi đàn tam thập lục, 3 nghệ sỹ chơi đàn bầu, đàn tranh, bộ gõ sẽ cùng hòa nhạc tại Hà Nội trong đêm nhạc "Những ngày nắng - Những đêm mưa".


Đây là chương trình hòa nhạc đặc biệt của các nghệ sỹ Việt Nam và Đan Mạch sẽ diễn ra một buổi duy nhất vào tối 16/10, tại Nhà hát Tuổi trẻ, (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội). Họ sẽ biểu diễn 12 nhạc phẩm do các nhạc sỹ Đan Mạch Nicolai Abrahamsen và Michael Moller đồng sáng tác, trong đó có chín nhạc phẩm hoàn toàn mới.

Nhạc sỹ Michael Moller - ca sỹ chính trong đêm biểu diễn bật mí, tựa đề của đêm diễn cũng như nhiều nhạc phẩm trong chương trình được lấy cảm hứng từ tuyển tập thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh"của nhà văn Bảo Ninh.

Michael Moller đã từng đọc "Nỗi buồn chiến tranh"bằng tiếng Anh và đọc tuyển tập thơ Hồ Chí Minh bằng tiếng Đan Mạch và rất ấn tượng với những tác phẩm này. Anh rất mong muốn được gặp gỡ với nhà văn Bảo Ninh, "cha đẻ" của "Nỗi buồn chiến tranh"trong lần đến Việt Nam này.

Chương trình sẽ có riêng một nhạc phẩm dành cho Phương - nhân vật nữ chính trong "Nỗi buồn chiến tranh"của nhà văn Bảo Ninh do chính Michael Moller sáng tác.

Chương trình sẽ được thu âm và các nghệ sĩ Đan Mạch sẽ giới thiệu phần biểu diễn này, đặc biệt là giới thiệu nhạc cụ âm nhạc dân tộc Việt Nam đến với khán giả Đan Mạch, với bạn bè quốc tế. Vé sẽ được phát miễn phí cho công chúng yêu nhạc tại Nhà hát Tuổi trẻ và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam .


Thu Phạm - Việt Báo online