Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Người ta chỉ tạo nên hạnh phúc của mình do việc săn sóc đến hạnh phúc của người khác.
Bernardin De Saint Pierre
Results 1 to 10 of 10

Chủ Đề: Việt Nam thành lập Ủy ban Vũ trụ

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Việt Nam thành lập Ủy ban Vũ trụ



    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam gồm 13 thành viên, chuyên trách nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ.


    Website của Chính phủ Việt Nam cho hay ủy ban mới do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch. Hai phó chủ tịch là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và một Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

    Ngoài các lãnh đạo bộ ngành, trong số ủy viên còn có bốn chuyên gia, bao gồm Viện trưởng Viện Công nghệ vũ trụ, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; và ba khoa học gia thuộc lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

    Tất cả số họ đều làm công tác kiêm nhiệm.

    Quyết định của Thủ tướng Chính phủ viết ủy ban này "là tổ chức tư vấn giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành trong việc thực hiện Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020".

    Ủy ban này cũng đại diện cho Việt Nam trêm trường quốc tế trong lĩnh vực vũ trụ.

    Là một nước nghèo, ngành công nghệ vũ trụ chưa được phát triển mấy tại Việt Nam.

    Việt Nam mới có một phi hành gia vũ trụ, ông Phạm Tuân, được đưa lên không gian nhờ tàu của Liên Xô theo chương trình Intercosmos của các nước cộng sản hồi năm 1980.

    Tuy nhiên, công nghệ vệ tinh đã được khai thác nhiều năm nay để phục vụ cho kinh tế và quốc phòng.

    Tháng 4/2008, Việt Nam phóng thành công vệ tinh Vinasat-1 vào vũ trụ từ giàn phóng của sân bay vũ trụ Kourou, Guyane thuộc Pháp.




    Việt Nam đã phóng thành công vệ tinh hồi năm 2008


    Vệ tinh nặng ba tấn này được chở lên không gian bằng tên lửa Ariane-5 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

    Trong bối cảnh gần như các quốc gia trong khu vực đều đã có vệ tinh riêng của mình, nhà nước Việt Nam thông qua Vinasat-1 cũng tỏ quyết tâm khẳng định vị trí của mình trên quỹ đạo quốc tế.


    BBC Vietnamese

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Việt Nam sắm thêm vũ khí





    Việt Nam đang muốn theo kịp quân đội khu vực và đối phó với nguy cơ từ Trung Quốc


    Cây viết có tiếng về các vấn đề quân sự trong khu vực, Robert Karniol, vừa có bài đánh giá cố gắng hiện đại hóa quân đội của chính quyền Việt Nam, đăng trên tờ The Straits Times của Singapore.

    Ông Karniol nói sự kình địch truyền thống với Trung Quốc, vốn trầm trọng thêm do tranh chấp lãnh thổ cho dù gần đây bị nén lại do quan hệ thương mại phát triển, là lý do chính khiến Việt Nam sắm thêm vũ khí.

    Hơn nữa, theo ông, Việt Nam cũng muốn bắt kịp đà đổi mới của quân đội khu vực.

    Bài viết trích các nguồn tin nói rằng Việt Nam đã mua bốn hệ thống radar Kolchuga của Ukraine trong năm ngoái với giá 27 triệu đô la một hệ thống.

    Mỗi hệ thống này bao gồm ba thiết bị quét có thể bao quát được 32 mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển.

    Hệ thống Kolchuga cũng được cho là khó bị tấn công hơn các hệ thống khác vì nó hoạt động thụ động.

    Ông Karniol nói hồi năm 2002, Trung Quốc cũng đã mua bốn hệ thống Kolchuga từ Kiev.

    Tên lửa từ Bắc Hàn

    Quân đội Việt Nam, theo Robert Karniol, đã mua thêm sáu chiến đấu cơ đa chức năng Sukhoi Su-30 của Nga trong năm ngoái và có thể chọn mua thêm sáu chiến đấu cơ nữa nhưng hiện chưa rõ chủng loại và thời gian giao hàng.

    Cũng năm ngoái, Việt Nam đã mua ba máy bay tuần duyên EADS-CASA C212 Series 400 từ Tây Ban Nha và một hệ thống radar trên không MSS 6000 của Thụy Điển.

    Ông Karniol cũng trích các nguồn tin nói Việt Nam hiện đang đàm phán với Bắc Hàn để hiện đại hóa các tên lửa địa đạo chiến thuật Scud sau khi đã mua một số lượng không xác định tên lửa đất đối đất Scud C từ Bình Nhưỡng cách đây hơn một thập niên.

    Ngoài ra, ông Karniol cho hay năm ngoái Việt Nam đã có cố gắng bất thành mua tàu ngầm cũ của Serbia, nước đã không còn bờ biển sau khi Montenegro trở thành nước độc lập.

    Hiện tại sự đổi mới của ngành hàng hải chủ yếu dựa vào hợp đồng trị giá 670 triệu đô la Mỹ ký đầu năm 2008 với Nga, theo đó Việt Nam mua các thiết bị tàu về lắp ráp và Nga cũng trang bị vũ khí.

    Và mặc dù Việt Nam đang cố gắng tinh giản bộ binh, tác giả Karniol nói Hà Nội đang đề nghị nâng cấp vài trăm xe tăng T-55 từ Israel.


    BBC Vietnamese

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Việt Nam mua thêm chiến đấu cơ từ Nga


    Tin cho hay Việt Nam quyết định đặt hàng thêm 12 chiến đấu cơ Sukhoi - 30MK2 ngoài con số tám chiếc đã mua năm ngoái.



    Nga bán máy bay Sukhoi ra nhiều nước trên thế giới

    Trưởng đoàn Nga tại Triển lãm Hàng không Farnborough 2010, người đồng thời là giám đốc Cơ quan Hợp tác Quân sự-Kỹ thuật Liên bang Nga Alexander Fomin được hãng thông tấn Tass trích lời nói hợp đồng cung cấp thêm 12 chiến đấu cơ đời mới này vừa được ký trong năm nay.

    Năm ngoái Việt Nam cũng đã ký hợp đồng mua 12 chiếc Su-30MK2 của Nga nhưng sau cắt xuống còn tám chiếc vì lý do tài chính. Tổng trị giá của tám chiếc này là 400 triệu đôla.

    Thế nhưng năm nay, đơn đặt hàng số lượng lớn lại được gửi sang Nga.

    Theo ông Fomin, bốn chiếc đầu tiên của hợp đồng năm ngoái sẽ được giao hàng cho Việt Nam trước cuối năm nay.

    Ông cho biết: "Khách hàng sẽ thăm Nga vào tháng Chín này để duyệt sản phẩm. Chúng tôi hy vọng giao bốn chiếc đầu tiên cho Việt Nam trước cuối năm nay."

    Bốn chiếc còn lại của hợp đồng cũ sẽ được giao hàng năm 2011.

    Nga cũng bán 16 chiếc Su-30MK cho Algeria trong giai đoạn 2011-2012.

    Malaysia đã mua 18 chiếc Su-30 của Nga và đang cân nhắc mua thêm chừng ấy chiến đấu cơ nữa trong tương lai.

    Su-30MK2 là phiên bản nâng cấp của loại Su-27UB Flancker hai chỗ ngồi, có khả năng phóng tên lửa chống tàu, tiêu diệt mục tiêu mặt nước và mặt đất.

    Ngoài chiến đấu cơ, cuối năm ngoái Việt Nam cũng ký hợp đồng mua tàu ngầm và nhiều trang thiết bị quốc phòng khác , trở thành khách hàng lớn nhất của Nga trong lĩnh vực mua bán vũ khí.

    Có bình luận các hợp đồng dồn dập này là để đối phó hiện diện của Trung Quốc trong khu vực.

    Quân đội Việt Nam đang trên đường hiện đại hóa, ngân sách quốc phòng mỗi năm đều được tăng lên.

    Theo Sách trắng Quốc phòng mới công bố, ngân sách năm 2008 là 27.000 tỷ đồng (khoảng 1,5 tỷ đôla Mỹ), chiếm 1,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

    Tuy nhiên điều này cũng là xu thế chung của quốc tế và khu vực. Nước láng giềng Trung Quốc năm 2009 loan báo tăng ngân sách quốc phòng gần 15%, lên tới trên 70 tỷ đôla.


    BBC Vietnamese

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Việt Nam ký hợp đồng mua tàu ngầm của Nga


    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói với các nhà báo tại Moscow rằng Việt Nam và Nga đã ký hợp đồng cung cấp tàu ngầm và chiến đấu cơ cùng nhiều hợp đồng quan trọng khác.




    Hai thủ tướng đã có hội đàm hôm 15/12

    Ông Dũng vừa kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Nga, trong đó ông diện kiến Thủ tướng Vladimir Putin và Tổng thống Dmitry Medvedev.

    Sau cuộc họp với Thủ tướng Putin, ông Dũng cho hay Việt Nam và Nga đã ký xong hợp đồng, chấm dứt các đồn đoán.

    Ông nói: "Việt Nam đã ký hợp đồng mua tàu ngầm, máy bay và các trang thiết bị quốc phòng khác với phía Nga."

    Ông thủ tướng Việt Nam không cho biết thêm chi tiết về hợp đồng nhưng hãng thông tấn Interfax trích nguồn quốc phòng xác nhận Nga sẽ chế tạo cho Việt Nam sáu chiếc tàu ngầm hạng Kilo (Nga gọi là hạng Varshavyanka Project-636), tổng trị giá gần 2 tỷ đôla.

    Hợp đồng này được ký giữa Tổng giám đốc hãng xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, ông Anatoliy Isaykin, và Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến.

    Hợp đồng này bao gồm không chỉ các tàu ngầm và khóa huấn luyện cho thủy thủ đoàn, mà cả cơ sở trên bờ để phục vụ tàu. Nhà máy đóng tàu Admiralteiskiye Verfi (Admiralty) tại St Petersburg sẽ thực hiện hợp đồng, với mục tiêu mỗi năm giao hàng cho Việt Nam một chiếc.

    Cũng có tin Việt Nam đặt hàng thêm tàu tuần tra hạng Svetlyak và tàu hộ tống cho hải quân.
    Vũ khí hiện đại

    Tàu ngầm hạng Kilo, dùng cả dầu diesel và điện năng, được cho là loại tàu ngầm ít tiếng ồn nhất thế giới. Tàu ngầm dạng này có thể dùng để chống tàu ngầm cũng như tàu chiến thông thường, kể cả trong vùng biển tương đối nông.

    Nga còn phát triển thêm một loại mới hơn là tàu hạng Lada Project-677, dùng diesel hoàn toàn, còn được biết dưới tên Amur 1650. Loại này có vỏ chống dò âm thanh và trang bị vũ khí chống tàu ngầm tiên tiến.

    Cả hai loại tàu ngầm này đều có hệ thống hỏa tiễn Club-S rất hiện đại.

    Hãng Rosoboronexport cho hay Nga có thể bán tới 40 tàu ngầm hạng Kilo cho nước ngoài từ nay tới 2015. Được biết hiện Trung Quốc có 12 tàu dạng này.




    Trị giá của hợp đồng mua tàu ngầm có thể lên tới 1,8 tỷ đôla

    Interfax trích nguồn quan chức Nga giấu tên nói trong cuộc hội đàm với lãnh đạo Nga, phía Việt Nam cũng đề cập tới việc giao hàng 8 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MK2 trong thời gian sắp tới.

    Quan chức này cho hay Việt Nam còn có thể mua thêm 12 máy bay dạng này với giá 600 triệu đôla nữa. Ngoài ra, Việt Nam cũng muốn mua một số lượng lớn trực thăng Mi-17 và vũ khí các loại khác của Nga.

    Hợp đồng mua bán vũ khí khổng lồ vừa ký chắc chắn là tín hiệu rõ ràng cho các nước đang tham gia tranh chấp chủ quyền với Việt Nam ở khu vực Biển Đông.

    Việt Nam luôn bày tỏ quan ngại trước tình hình căng thẳng gia tăng tại khu vực này và khẳng định muốn giải quyết một cách hòa bình, thông qua thương lượng.
    Các hợp đồng quan trọng khác

    Trong chuyến thăm của ông Nguyễn Tấn Dũng tới Nga, hai bên cũng ký kết nhiều hợp đồng quan trọng khác, như thỏa thuận xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của Việt Nam và thiết lập liên doanh dầu khí mới vươn ra các nước, trong có Đông Nam Á.

    Hợp đồng cho phép Nga tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam ở Ninh Thuận do ông Sergei Kiriyenko, Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Rosatom, và ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ký.

    Hai tập đoàn dầu khí chủ chốt của Việt Nam và Nga là Petrovietnam và Gazprom cũng ký hợp đồng thiết lập liên doanh mới có tên Gazpromviet để cùng phát triển các dự án năng lượng ở Nga, Việt Nam và các nước thứ ba.

    Hãng thông tấn RIA Novosti nói Gazpromviet sẽ khai thác mỏ dầu khí Nagumanov ở rặng núi Ural của Nga, đồng thời tham gia các sự án ở miền Đông Siberia và Viễn Đông.

    Phía Nga giữ 51% cổ phần của liên doanh mới, trong khi phía Việt Nam giữ 49%.

    Thủ tướng Nga Putin ca ngợi quan hệ Nga-Việt trong lĩnh vực năng lượng, gọi đây là "thành công" và "hiệu quả".

    Hai bên cũng bàn việc nỗ lực tăng cường thương mại song phương lên 10 tỷ đôla trong một vài năm tới.

    Hai ông thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan cân nhắc việc thành lập khu vực thương mại tự do để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước.

    Năm nay, tổng thương mại Nga-Việt mới là 1,5 tỷ đôla, tuy tiềm năng được đánh giá là rất lớn.

    Ông Nguyễn Tấn Dũng hứa sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nga đầu tư vào Việt Nam, trong khi Nga cũng sẽ tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường Nga và các nước lân cận.

    BBC Vietnamese

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Nga lắp sáu tàu ngầm cho VN



    Nhật báo Nga Kommersant cho hay hôm thứ Hai rằng nhà máy đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg sẽ thực hiện hợp đồng cung cấp sáu tàu ngầm hạng Kilo cho Việt Nam.




    Kommersant trích lời tổng giám đốc nhà máy Vladimir Aleksandrov nói rằng hợp đồng cung cấp này sẽ được ký giữa công ty xuất khẩu vũ khí của chính phủ Nga Rosoboronexport với chính phủ Việt Nam.

    Các nguồn tin tại Rosoboronexport thì xác nhận với hãng thông tấn Nga Novosti rằng Nga và Việt Nam đã thương lượng hợp đồng trị giá 1,8 tỷ đôla cung cấp sáu tàu ngầm hạng Kilo cho hải quân Việt Nam khoảng một năm nay.

    Cũng nhà máy Admiralty hiện đang lắp hai tàu ngầm dạng này cho Algeria, giao hàng năm 2009 và 2010.

    Tàu ngầm hạng Kilo, sử dụng cả điện năng lẫn dầu diesel, được cho là loại tàu ngầm ít tiếng ồn nhất thế giới. Nó còn được đặt biệt danh "Lỗ đen" vì có khả năng bất thần "biến mất" để tránh bị phát hiện.

    Tàu ngầm dạng này có thể dùng để chống tàu ngầm cũng như tàu chiến thông thường, và trong hoạt động tuần tra.

    Tàu này có trọng tải 2.300 tấn, đạt độ sâu 350 mét, tầm xa 6.000 hải lý và có thủy thủ đoàn 57 người.

    Trung Quốc có 12 tàu ngầm loại Kilo. Hải quân Nga được tin đang sử dụng 16 chiếc và có 8 chiếc dự trữ.

    Các nước khác có tàu ngầm loại này là Ấn Độ, Iran, Ba Lan, Romania và Algeria.

    Quan hệ quân sự

    Năm 1997, Việt Nam đã mua hai tàu ngầm nhỏ hạng Yugo từ Bắc Triều Tiên.

    Giáo sư Carlyle Thayer từ Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc cho hay theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng ký hồi tháng Ba 2000 giữa Ấn Độ và Việt Nam, hải quân Ấn Độ nhận tập huấn hoạt động tàu ngầm cho hải quân Việt Nam tuy nhiên cho tới 2006 việc này vẫn chưa xảy ra.

    Hải quân Việt Nam đang theo đuổi tham vọng phát triển lực lượng tàu ngầm.

    Năm 2008, có tin Việt Nam tìm mua tàu ngầm đã qua sử dụng của Serbia sau khi Serbia và Montenegro tách ra năm 2006, và Serbia bỗng nhiên không còn biển nữa.

    Tuy nhiên việc này không thành vì Serbia đã bán cả hạm đội cho Ai Cập.

    Tháng Chín 2008, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov nói Việt Nam là "đồng minh chiến lược của Nga tại Đông Nam Á" và rằng Nga sẵn sàng bán cho Việt Nam vũ khí và giúp nâng cấp năng lực quốc phòng của Việt Nam.

    Theo giáo sư Thayer, Moscow vẫn là nhà cung cấp trang thiết bị quốc phòng chủ chốt của Hà Nội.

    Tuy nhiên gần đây, Việt Nam đã có nhiều động thái mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực quân sự.

    Mới đây nhất, ngày 22/04, tướng lĩnh Việt Nam đã có chuyến thăm hàng không mẫu hạm USS John Stennis của Hoa Kỳ trong khi hải quân Trung Quốc diễn tập phô trương thanh thế tại Thanh Đảo.


    BBC - Vietnamese

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Tăng quan hệ quân sự Việt - Mỹ


    Các quan chức quân sự cao cấp của Việt Nam vừa có chuyến viếng thăm lần đầu tiên tới một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ.


    Phái đoàn do Đại tá Nguyễn Hữu Vinh, Phó tham mưu trưởng quân chủng Hải quân Việt Nam, dẫn đầu, cùng Đại tá Đỗ Minh Tuấn, Phó tham mưu trưởng Phòng không Không quân, đã tiếp xúc với các thuỷ thủ và tham quan hoạt động máy bay cất cánh, hạ cánh trên chiến hạm USS John Stennis, đậu ngoài khơi cách bờ biển phía nam Việt Nam chừng 290 hải lý.

    Trả lời BBC Việt Ngữ hôm 23/04, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về bang giao quốc tế ở Đại Học George Mason ở Washington DC nói rằng Hoa Kỳ thoải mái hơn Việt Nam trong việc tăng cường bang giao quân sự.

    Theo ông, trừ một số dân biểu, các chiến lược gia Hoa Kỳ không coi Việt Nam là "nước cựu thù" và "Việt Nam cũng không có tiềm năng để thành đối thủ của Mỹ như Trung Quốc".

    Bởi vậy, việc mời lên thăm tàu lần này là động tác "nối dài" các hoạt động từ lâu này từ phía Mỹ muốn Việt Nam thấy được sức mạnh quân sự của họ.

    Nguôn và nghe thêm audio bình luận xin vào đây :
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2...hung_inv.shtml

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Nga đóng tàu chiến cho Việt Nam


    Một xưởng đóng tàu ở Tatarstan, Liên bang Nga, vừa hoàn tất việc đóng mới tàu tuần tiễu Gepard-3.9 cho Hải quân Việt Nam.



    Hai tàu Gepard sẽ được giao hàng vào năm tới


    Kênh truyền hình Zvezda thuộc Bộ Quốc phòng Nga đưa tin chiếc tàu chiến này sẽ được hạ thủy và thử máy trên sông Volga trước khi giao cho phía Việt Nam.

    Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk còn đang thực hiện một chiếc thứ hai theo hợp đồng đã ký với Việt Nam, và lãnh đạo nhà máy cho hay sẽ giao hàng cả hai chiếc vào tháng 09/2010.

    Kênh Zvezda loan tải rằng Gepard là loại tàu tuần tra có khả năng tác chiến với tàu ngầm và tấn công các mục tiêu trên không.

    Chiếc tàu mới đóng còn được ca ngợi là có tính cơ động cao, hiện đại nhất trong số các tàu đồng hạng.

    Tàu hộ tống Gepard có chiều dài 102 mét, trọng lượng nổi là 2100 tấn, tốc độ lớn nhất là 28 dặm, năng lực tự vận hành lên tới 20 ngày đêm, lấy tốc độ 10 dặm hành trình của tầu lên tới 5000 hải lý.

    Tàu có thể trang bị thêm trực thăng chiến đấu K-28 hoặc K-31, trên tàu còn có 4 dàn hệ thống tên lửa chống tầu ngầm 16 tên lửa dự bị, 1 pháo AK- 76M 76mm cùng một số trang thiết bị khác.

    Việt Nam và Nga đều không công bố chính thức trị giá hợp đồng hai chiếc Gepard này, thế nhưng có nguồn tin ước tính chúng vào khoảng 350 triệu đôla để đóng mới.

    Xưởng Zelenodolsk trên sông Volga, ở cộng hòa Tatarstan, phục vụ cho Hải quân Nga và các tàu tuần tiễu xuất ra từ đây là lực lượng chính của Hạm đội Biển Caspi.

    Tàu Gepard khi giao hàng sẽ trở thành vũ khí chủ lực của Hải quân Việt Nam. Có tin Việt Nam cũng đang tìm cách tự đóng tàu này ở trong nước theo hướng dẫn của Nga.

    Hiện Hải quân Việt Nam có 2 chiếc tàu tuần tiễu loại nhẹ BPS 500 và 5 chiếc lớp Petya-III.

    Việt Nam cũng đã mua từ Nga 4 tàu hỏa tiễn lớp Tarantul I, là tàu chiến chủ yếu của Hải quân Việt Nam hiện nay. Tàu này được trang bị tên lửa chống hạm SS-N 22, có khả năng tấn công các khu trục hạm hiện đại, các mục tiêu siêu xa ngoài 200 hải lý với tốc độ lớn.

    Nga cũng bán cho Việt Nam hồi 2007 tàu chiến siêu tốc Molnya có trang bị tên lửa siêu âm chống hạm và tên lửa phòng không tầm ngắn. Nga còn có kế hoạch cho phép Việt Nam có thể tự sản xuất tàu hạng này số lượng lớn.

    Hiện Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đang có chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Dự kiến ông Dũng sẽ có hội đàm với Thủ tướng Nga Vladimir Putin vào thứ Ba 15/12, trong đó có bàn về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.


    BBC Vietnamese

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Sĩ quan VN thăm chiến hạm Mỹ


    Các quan chức quân sự cao cấp của Việt Nam vừa có chuyến viếng thăm lần đầu tiên tới một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ.
    Truyền thông trong nước gọi đây là sự kiện đánh dấu mức độ gia tăng trong quan hệ quân sự giữa hai nước đối đầu trong cuộc chiến ở thập niên 70.





    Theo báo Tuổi Trẻ, hôm Thứ Tư, hàng chục sĩ quan cao cấp của Việt Nam đã "được đón tiếp nồng nhiệt" khi tới viếng thăm chiến hạm USS John Stennis, đậu ngoài khơi cách bờ biển phía nam Việt Nam chừng 290 hải lý.

    Báo điện tử VietnamNet đưa tin Trung tá Mark Vance, Phó Đô đốc tàu CVN 74 là người chào đón các vị khách Việt Nam.

    Phái đoàn do Đại tá Nguyễn Hữu Vinh, Phó tham mưu trưởng quân chủng Hải quân Việt Nam, dẫn đầu, cùng Đại tá Đỗ Minh Tuấn, Phó tham mưu trưởng Phòng không Không quân, đã tiếp xúc với các thuỷ thủ và tham quan hoạt động máy bay cất cánh, hạ cánh trên tàu.

    Tuổi Trẻ trích lời Đại tá Nguyễn Hữu Vinh, nói: "Đây là bước đi hướng tới quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước."

    Ông nói chuyến viếng thăm cũng thể hiện nguyện vọng của cả hai bên, muốn duy trì hoà bình trong khu vực.

    Hôm Thứ Năm 23/04, các quan chức Bộ Quốc phòng không đưa ra bình luận gì về sự kiện trên.

    Tuy thế, chuyến thăm được báo chí quốc tế quan tâm trong bối cảnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có sự cạnh tranh trên biển ở Thái Bình Dương.

    Bang giao quân sự

    Trả lời BBC Việt Ngữ hôm 23/04, Giáo sư GS Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về bang giáo quốc tế ở ĐH George Mason ở Washington DC nói rằng Hoa Kỳ thoải mái hơn Việt Nam trong việc tăng cường bang giao quân sự.

    Theo ông, trừ một số dân biểu, các chiến lược gia Hoa Kỳ không coi Việt Nam là "nước cựu thù" và "Việt Nam cũng không có tiềm năng để thành đối thủ của Mỹ như Trung Quốc".

    Bởi vậy, việc mời lên thăm tàu lần này là động tác "nối dài" các hoạt động từ lâu này từ phía Mỹ muốn Việt Nam thấy được sức mạnh quân sự của họ.

    Đại sứ Hoa Kỳ Michael Michalak, người đi cùng phái đoàn Việt Nam, nói rằng chuyến viếng thăm cho thấy có "sự cải thiện rõ ràng" trong việc hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước.

    Dẫu cho từng có những thời kỳ gay gắt với nhau, nhưng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được cải thiện nhanh chóng.

    Hoa Kỳ đã trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao hồi 1995, với thương mại song phương đạt trên 12 tỷ đô la vào năm ngoái.

    Các quan hệ quân sự song phương cũng dần ấm lại, với chuyến viếng thăm lần đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tới Washington hồi năm 2003. Nhiều sỹ quan quân đội Việt Nam đã được đưa sang huấn luyện tại các trường võ bị Hoa Kỳ.

    Một số tàu hải quân Hoa Kỳ đã tới thăm Việt Nam kể từ tháng 11.2003, khi chiến hạm USS Vandegriff cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên, kể từ sau khi chấm dứt chiến tranh hồi 1975.


    BBC Vietnamese

  9. #9
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    24
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    BAO CHIẾN SỸ ANH HÙNG! NÀO CÙNG VUNG GƯƠM RA SA TRƯỜNG!
    pằng.. chéo! oái nó có súng còn mình có mỗi gươm!

    Hihihi

  10. #10
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    24
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Chiếc HQ 378 là Molnya, còn chiếc mang số HQ 13 hình như là Petya . Chiếc Molnya này cũng ngon, nhưng thua Gepard xa lắm . Thua cả tốc độ và trang bị hoa tiện

    Hồi 74 mà VNCH có được 1 chiếc Molnya thì làm gỏi tụi Tàu ở Hoàng sa rồi .
    Attached Images Attached Images

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-10-2011, 02:44 PM
  2. Sinh viên Việt Nam 'tự thú'
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-28-2011, 11:22 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-26-2011, 12:15 PM
  4. Gadhafi dọa tạo ra 'một Việt Nam thứ nhì'
    By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-04-2011, 01:35 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-02-2011, 02:10 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •