Thấy nhóm thanh niên trò chuyện, Hưng hú một hồi dài thì nhóm này hú lại. Cho việc hú trả là thách thức nên Hưng điều khiển cho xe quay đầu lại chặn đường.


Từ trái qua: Tạ Minh Hoàng và Ngô Minh Trung tại phiên tòa.

Trong 2 ngày 10 - 11.3, TAND thị xã An Nhơn, Bình Định, mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt Tạ Minh Hoàng (SN 1996) 2 năm 6 tháng tù giam, Ngô Minh Trung (SN 1995) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, về tội “Cố ý gây thương tích”, cả 2 đều ở thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn. Đồng thời Tòa buộc các bị cáo bồi thường cho bị hại gần 75 triệu đồng.

Theo bị cáo và bị hại khai tại phiên tòa, đêm 27.2.2013, Bùi Thế Hưng (SN 1994) điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Quốc Khánh (SN 1989) và Nguyễn Trung Trực (SN 1988) cả 3 đều ở khu vực Trung Ái, phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn) đi trên Quốc lộ 19 hướng về xã Nhơn Tân, khi đến thôn Ngọc Thạnh, xã Nhơn Thọ, Hưng phát hiện bên trái đường hướng ngược chiều một nhóm thanh niên có 2 nữ và 2 nam (trong đó có Ngô Minh Trung, SN 1999, ở thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ) đang trò chuyện cùng nhau. Hưng hú lên một hồi dài. Đáp lại nhóm của Trung cũng hú trả.

Cho việc hú trả là thách thức nên Hưng điều khiển cho xe quay đầu lại chặn đường. Trực nhảy xuống xe dùng tay đánh Trung và Vương (bạn của Trung), cả 2 bỏ chạy một đoạn thì gặp Hoàng đang điều khiển xe mô tô chở Trần Công Danh (SN 1995) và Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1996) cùng địa phương với Trung. Trung kể lại sự tình bị nhóm của Hưng, Trực vô cớ đánh và cùng nhau kéo đến gặp Hưng, Trực hỏi cho ra chuyện.

Vừa gặp, 2 nhóm lời qua tiếng lại thì Trực nhào vào đánh Hoàng và hai bên hỗn chiến với nhau. Trung ôm Trực không cho đánh Hoàng. Lợi thế Trung giữ được Trực, Hoàng liền lấy cây gỗ đánh liên tiếp vào người Trực, gây lún sọ và gãy 1/3 cẳng tay trái, làm Trực tổn hại sức khỏe 34%.